Hà Nội
Thứ 2, 19/01/2026
Nhiều mây
24°C

Chuyện người lính

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, xây dựng nền quốc phòng vững mạnh không chỉ là câu chuyện của vũ khí hay trang bị hiện đại, mà trước hết là câu chuyện của con người và niềm tin xã hội. Trao đổi trước thềm Đại hội XIV của Đảng, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu nhấn mạnh vai trò trung tâm của “thế trận lòng dân”, trí tuệ Việt Nam và sự đồng thuận xã hội trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và hòa nhập của đất nước.
19/01/2026
Trong không khí ấm áp của những ngày đầu năm mới 2026, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Đinh Thị Nhâm – em gái liệt sĩ Đinh Văn Cường. Đây là hoạt động tri ân thiết thực, hiện thực hóa ước mơ về một nơi an cư và thờ tự trang trọng cho thân nhân người có công với cách mạng.
(Hòa Nhập) – Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc, nhưng với cách tiếp cận có nhiều đổi mới căn bản. Không chỉ đặt trọng tâm vào sức mạnh quân sự, Đảng ta ngày càng coi trọng vai trò của tri thức, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và đặc biệt là sức mạnh lòng dân trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Xung quanh những nội dung quan trọng này, phóng viên Tạp chí điện tử Hòa Nhập đã có cuộc trao đổi với Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 1.
Trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là tác động sâu rộng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu. Đây cũng là yêu cầu khách quan đối với sự phát triển của ngành Quân nhu, hướng đến sự chính quy, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Với tôi, Văn phòng của Viện sĩ - Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu tại phố Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội là một không gian giúp tôi tìm về những phút lắng đọng và gợi suy ngẫm về những giá trị bền vững. Giữa những giá sách, kỷ vật giản dị và không khí gần gũi, những cuộc trò chuyện sôi nổi tại đây đã nối dài mạch nguồn truyền thống, giúp tôi nhận diện rõ hơn trách nhiệm của thế hệ hôm nay qua những bài học cuộc đời sâu sắc.
Sau nửa thế kỷ nằm lại chiến trường miền Nam, ngày 31/12/2025, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Chính đã được đưa về an táng tại quê nhà trong sự đón nhận nghẹn ngào và trang trọng của chính quyền, nhân dân tỉnh Lào Cai.
Sau gần 6 thập kỷ hy sinh tại chiến trường miền Nam, ngày 25/12/2025, hài cốt liệt sĩ Văn Đăng Khuê đã được gia đình và chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu, an táng trang trọng tại quê nhà xã Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thời gian vừa qua. Đội Quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 3 tiến hành bàn giao cho Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai 13 bộ hài cốt liệt sĩ (HCLS) đơn vị mới quy tập được.
23/04/2021
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta, hình ảnh anh chiến sĩ Giải phóng quân với lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu dũng cảm đã được chúng ta biết đến qua những bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu và Lê Anh Xuân.
22/04/2021
Trong những ký ức đẹp đẽ về cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều cựu chiến binh xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) vẫn nhớ câu chuyện xúc động về cuộc gặp gỡ giữa Đại úy Trần Công Chương và bố ông - Thiếu tá Trần Công Tính tại chiến trường Quảng Trị năm 1968.
21/04/2021
Ông Hà Văn Giảng là thương binh hạng 3/4, với chấn thương nặng ở đùi và hông sau cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Dù vậy ông vẫn luôn dặn lòng "tàn nhưng không phế", phải vươn lên làm kinh tế để thoát nghèo bằng mô hình nuôi rắn hổ mang.
20/04/2021
Sau những năm tháng trong quân ngũ trở về cuộc sống đời thường, nhiều Cựu chiến binh (CCB) luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và tạo nhiều việc làm cho đồng đội và con, cháu CCB.
19/04/2021
Chỉ với khẩu súng AK - 47, người thợ mỏ Trịnh Xuân Đối đã tiêu diệt được gần 20 tên lính biệt kích Mỹ tại chiến trường Long An và vinh dự được phong tặng danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mỹ". Không những thế, trong giai đoạn từ năm 1969 đến năm 1975, ông Đối cùng đồng đội lập nên nhiều chiến công vang dội và được phong tặng "Dũng sĩ diệt Mỹ" thêm 3 lần nữa.
17/04/2021
Ngày 13.4, 2 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 tìm thấy đã được đưa về bảo quản tại Nghĩa trang liệt sĩ H.Hướng Hóa. Trong đó có 1 bộ có di vật là chiếc lược có khắc tên: Lê Sĩ Thanh; Cao điểm 622; Kỷ niệm mặt trận Khe Sanh 17.4.1968.
16/04/2021
Hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom, mìn (KPHQBM), Nguyễn Thị Diệu Linh, Quản lý Đội nữ rà phá mìn Quảng Trị, thuộc Quỹ hỗ trợ nhân dân Na Uy (NPA) và đồng nghiệp đã xử lý hàng tấn vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh với mong muốn trả lại màu xanh cho vùng “đất chết”.
14/04/2021
67 năm đã trôi qua, mỗi khi nhắc đến trận đánh cứ điểm Him Lam, mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ (13-3-1954), cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Hữu Chấp, trú tại tổ 20, phường Him Lam (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), nguyên Khẩu đội trưởng Khẩu đội cối 82mm (Đại đội 290, Tiểu đoàn 166, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312) vẫn rưng rưng xúc động, tự hào.
14/04/2021
Đi theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ kính yêu, ông Lê Thành Duy đã tích cực đấu tranh, chống lại sự đàn áp của kẻ thù. Ông là tấm gương sáng của lực lượng trinh sát Quốc vệ đội, Ty Công an Bà Rịa.
13/04/2021
Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã tìm thấy 16 bộ hài cốt liệt sỹ, tại các huyện: Đăk Tô (7 bộ); Kon Plông (5); Đăk Glei (2); Tu Mơ Rông (1) Đăk Hà (1) và 9 bộ hài cốt liệt sỹ tại Lào.
13/04/2021
Tiến tới kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Huyện ủy, UBND huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai mới đây hoàn tất xây dựng và tổ chức khánh thành công trình Đền thờ Liệt sỹ huyện Xuân Lộc.
13/04/2021
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta, hình ảnh anh chiến sĩ Giải phóng quân với lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu dũng cảm đã được chúng ta biết đến qua những bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu và Lê Anh Xuân.
11/04/2021
Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021, Tiểu đoàn 5 - Trường Quân sự Quân khu 7 tiếp nhận và quản lí 109 nữ chiến sĩ đến từ khắp các địa phương, đơn vị trên cả nước. Đặc biệt hơn, một chiến sỹ trong số đó có trình độ Thạc sĩ và đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
11/04/2021
Một trong những điểm mốc quan trọng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử của quân đội ta góp phần làm nên Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, đó chính là Chiến thắng Xuân Lộc, diễn ra từ ngày 9-21/4/1975.
11/04/2021
Ngày 9/4, nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Xuân Lộc, đền thờ liệt sĩ huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) rộng gần 21.000m2 đã được khánh thành sau gần một năm khẩn trương thi công.
11/04/2021
"46 năm qua, mỗi lần cầm tấm ảnh chụp 5 anh em Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân đoàn 2 tại Phú Lương, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế, trong tôi lại trào dâng ký ức không thể nào quên..."
08/04/2021
Ở Tiểu khu 179 thuộc xã Liêng Sronh, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, khi ông mặt trời đi ngủ, những người mẹ, người cha từ ruộng, rẫy trở về, ăn vội cơm tối, đeo đèn pin lên đầu và tới lớp để học chữ từ thầy giáo bộ đội.
07/04/2021
Với bước chân tập tễnh, chậm rãi ở tuổi xế chiều, người cựu chiến binh ấy mỗi ngày vẫn lặng lẽ lần bước qua từng ngôi mộ, tỉ mỉ nhổ từng cây cỏ dại, lau từng vết bụi phủ mờ trên những tấm bia.
07/04/2021
Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, quân đoàn 2 đã tham gia nhiều chiến dịch lớn, với hàng trăm trận đánh, lập nên nhiều chiến công oanh liệt, góp phần giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.
07/04/2021
Đồng bằng Bắc Bộ đông người, nhiều của, là hướng chiến lược quan trọng đối với cả ta và địch.
07/04/2021
Với phẩm chất một người lính Cụ Hồ sống có ích cho xã hội, trọn tình với đồng đội, trọng nghĩa với quê hương, cựu binh Nguyễn Ngọc Liệu đã tự nguyện hiến hơn 20.000 m2 đất đồi đã trồng hàng trăm cây ăn quả để mở rộng nghĩa trang.
05/04/2021
Cựu chiến binh Ngô Xuân Tự (sinh năm 1946, sinh sống tại Thạch Cầu, quận Long Biên, Hà Nội) là người cưu mang những mảnh đời cơ nhỡ, dạy nghề cho những hoàn cảnh éo le. Hằng ngày, ông luôn ấp ủ, lặng lẽ thực hiện những dự án thiện nguyện giúp ích cho đời.
05/04/2021
Nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021), Câu lạc bộ (CLB) Cựu chiến binh (CCB) liên các tỉnh thành đã phối hợp với Công ty CPTM Dịch vụ vận tải Du lịch Sức Sống Mới tổ chức chuyến hành hương về 2 tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang đi tri ân đồng đội, tặng quà cho Trường tiểu học Lịch Sơn (Thái Nguyên), thăm và tặng quà cho nhân chứng lịch sử - pháo thủ số 2 Nguyễn Văn Kỷ.
02/04/2021
Thắng lợi trong Cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 của tỉnh Gia Lai nằm trong thế trận chung của Mặt trận Tây Nguyên, Quân khu 5 và cả nước. Quân và dân Gia Lai đã góp phần vào thắng lợi chung to lớn đó, tạo ra bước ngoặt cho cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
02/04/2021
Trong hai ngày 26 và 27/3, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội K72) – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước tổ chức tìm kiếm và đã phát hiện, cất bốc thêm 4 bộ hài cốt liệt sỹ tại huyện biên giới Lộc Ninh.
29/03/2021
Tượng của cố Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên dự kiến sẽ được đặt tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị).
25/03/2021
Công trình đền thờ liệt sĩ dự kiến tọa lạc trên khu đất 2,7 hecta ở phường Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, với tổng mức đầu tư khoảng 80 tỷ đồng.
25/03/2021
Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Anh, Chính trị viên Đội K72 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước) cho biết, hiện nay đơn vị đã cất bốc được 10 phần mộ liệt sĩ tại khu vực ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.
24/03/2021
Anh hùng Phạm Ngọc Đa sinh năm 1938 tại thông Phác Xuyên, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, tỉnh Kiến An (nay thuộc thành phố Hải Phòng) được sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, cha làm nghề thợ mộc, mẹ thì ai thuê gì làm đấy để kiếm sống nuôi hai chị em. Những năm Pháp thuộc, dưới ách thực dân phong kiến cuộc sống khó khăn, gia đình Đa phải phiêu bạt nên đất Bắc Giang kiếm sống. Sau Cách mạng tháng 8, mẹ Đa dắt díu hai người con trở về quê cũ.
24/03/2021
1 ... 14 15 16 17 18 19 20 ...
E - MAGAGINE
Về đầu trang
Thông báo...