Hà Nội
Thứ 3, 20/01/2026
Nhiều mây
24°C

Pháp luật

Nhà ở xã hội là chính sách tốt đẹp của Đảng, Nhà nước dành cho người thu nhập thấp. Đi liền với chính sách đó, Chính phủ đã phải dành một phần ngân sách không nhỏ để thực hiện chính sách này. Tuy nhiên trên thực tế, chính sách này đang bị một số đối tượng bóp méo để trục lợi.
11/01/2026
Ngày 12/12/2025, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn kiến nghị, phản ánh ghi ngày 09/12/2025 (kèm theo hồ sơ) của ông Hoàng Văn Thảo (Sinh năm: 1959), thương binh hạng 2/4, tỷ lệ thương tật 61/%; Hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Thương binh 19/8 (Hội viên thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam), có trụ sở đặt tại địa chỉ: Thôn Tràng An, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Vừa qua, UBND xã Lương Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11, rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ họp HĐND cuối năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn chuyển tiếp bước sang năm 2026. Ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND xã, chủ trì hội nghị.
Luật Báo chí sửa đổi quy định rõ về cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, quyền và nghĩa vụ của nhà báo, cũng như việc cấp thẻ nhà báo, cung cấp thông tin cho báo chí...
Nghị quyết 76/2025/UBTWQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Ngày 9/11/2025, Tạp chí điện tử Hòa Nhập đã có bài viết: “Phú Cát (Hà Nội): Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho Công ty TNHH phát triển nhà Hà Tây”, liên quan đến đơn kêu cứu của Công ty TNHH Phát triển Nhà Hà Tây, do ông Đỗ Văn Sáu làm Giám đốc.
Hơn một tuần qua, sau đợt mưa lũ lịch sử, các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai vẫn oằn mình nỗ lực vượt qua những tổn thất nặng nề do thiên tai.
HOANHAP.VN - Với kết quả đạt được, trong năm 2017, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các đơn vị xem xét, đề nghị xác nhận người có công với cách mạng (sau đây gọi tắt là NCC) phải được tiến hành khẩn trương nhưng phải hết sức chặt chẽ, nghiêm túc, nêu cao trách nhiệm của các cấp, các ngành. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng làm giả hồ sơ, xử lý nghiêm minh và thích đáng mọi trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước để trục lợi cá nhân.
08/10/2017
Vợ của ông Nguyễn Thanh Đức (Hà Giang) là giáo viên tiểu học, đã vào biên chế, nghỉ sinh con từ tháng 4 đến tháng 10/2017. Trong thời gian nghỉ chế độ có 2 tháng trùng với thời gian nghỉ hè. Ông Đức hỏi, vợ ông có được nghỉ bù cho thời gian nghỉ hè không? Thời gian nghỉ bù là bao nhiêu và văn bản nào quy định?
07/10/2017
Ông Nguyễn Huy Thành (Long An) làm kế toán tại Thanh tra huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Ông Thành hỏi, có văn bản nào quy định chi phụ cấp công tác cho cộng tác viên tham gia đoàn thanh tra (được trưng tập từ các phòng ban chuyên môn của huyện) không?
06/10/2017
Những trường hợp trước đây đã hưởng chế độ thương binh, khi về nghỉ mất sức lao động thì Hội đồng Giám định y khoa đã giám định gộp để hưởng chế độ mất sức lao động. Vì vậy, về nguyên tắc chỉ hưởng một chế độ, nếu hưởng cả 2 chế độ thì sẽ bị trùng và bất bình đẳng với những trường hợp không giám định gộp.
06/10/2017
Bố của ông Hồ Ngọc Quá (Bình Thuận) là bệnh binh 2/3. Năm 1979-1987, bố ông làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Ông Quá hỏi, ngoài chế độ bệnh binh, bố của ông có được hưởng trợ cấp hàng tháng đối với nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã theo Thông tư số 04/2017/TT-BNV không?
06/10/2017
Hồ sơ và thẻ thương binh của bố ông Nguyễn Văn Thái (tỉnh Hà Tĩnh) ghi sinh năm 1941, nhưng hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy khai sinh ghi sinh năm 1935. Ông Thái hỏi, bố của ông có thể sửa hồ sơ và thẻ thương binh thành sinh năm 1935 được không?
06/10/2017
Ông Đỗ Đức Ngọc (Hà Nam) nhập ngũ năm 1978, chiến đấu tại Mặt trận phía Tây Nam tại đơn vị C13, D6E2F9, Quân đoàn 4, phục viên về địa phương năm 1982 nhưng bị thất lạc giấy tờ.
06/10/2017
Bố đẻ của ông Kim Việt Bách (Hà Nội) sinh năm 1939, tham gia kháng chiến từ năm 1969-1975. Bố ông bị thương và được cấp giấy chứng nhận thương binh nhưng do bị cháy mà chưa có điều kiện xin cấp lại.
05/10/2017
Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống.
05/10/2017
HOANHAP.VN - Một lúc tôi mới nhận ra “ông lão” đang nhẫn nại xin trình bày … là ông Ngô Đình Quý – Vị Giám đốc danh tiếng một thời của Nhà máy đóng tàu Hạ Long cách đây hơn 30 năm. Tôi bám theo khi thấy ông “bất lực” trước “nguyên tắc không nghe trình bày” của cô nhân viên Toà án, rồi “nhẫn nhịn” đi ra. Sau ít phút gợi cho ông nhớ lại một số hình ảnh trong Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà máy diễn ra vào tháng 9/1991, khi đó ông được bầu giữ chức Phó Bí thư kiêm Giám đốc nhà máy thì ông mời tôi về nhà “tâm sự”.
03/10/2017
Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đề nghị kiểm tra việc thực hiện chính sách nhà ở và chế độ điều dưỡng đối với người có công.
02/10/2017
HOANHAP.VN - Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa nhập (hoanhap.vn) có nhận được Đơn kiến nghị sớm giải oan theo bộ hồ sơ của ông Bùi Quốc Anh, sinh 1959, trú tại: Phòng 11 nhà F7, ngõ 169 Thái Hà, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, nguyên giám đốc Công ty Vận tải Biển Đông - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines) ghi ngày 11/09/2017.
29/09/2017
Không bằng lòng với trả lời đơn khiếu nại quyết định thuyên chuyển giáo viên của UBND huyện Cẩm Xuyên, giáo viên bị thuyên chuyển vừa gửi đơn khiếu nại lên UBND tỉnh Hà Tĩnh.
28/09/2017
HOANHAP.VN - Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách và các biện pháp nhằm hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho những người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc da cam (CĐDC) và con đẻ của họ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách với nạn nhân CĐDC vẫn còn nhiều bất cập.
28/09/2017
Bà Lê Thị Lan (Thanh Hóa) là vợ liệt sĩ, gia đình có 3 người đang hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ là bố chồng bà, bà và con trai của bà đang học lớp 7. Con trai bà bị bệnh rối loạn nhịp tim đã điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Bà Lan muốn được biết cách xác định mức độ khuyết tật đối với con của bà thế nào?
21/09/2017
HOANHAP.VN - Theo Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với Cách mạng được Ủy Ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 29/6/2005 và các văn bản dưới luật còn hiệu lực thi hành thì hiện nay có 4 loại mức thương tật đối với thương binh (TB), theo đó, TB loại 1/4 là nặng nhất, tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên. TB loại 2/4, tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên. TB loại 3/4, tỷ lệ thương tật từ 41% trở lên. Thương binh loại 4/4 là nhẹ nhất, tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên.
17/09/2017
Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cảnh báo về việc nhiều trang web không chính thống hoặc các doanh nghiệp không có giấy phép đưa người lao động đi làm việc tại Singapore
08/09/2017
Ông Lê Thiết Hùng (tỉnh Quảng Trị) có 2 em là Lê Văn Tuấn, sinh năm 1960 và Lê Văn Thiên sinh năm 1965, cùng ở tại khu 9, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; đều là con của liệt sĩ Lê Quang Trung (thôn Tân Định, xã Triệu Quang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).
05/09/2017
Bà Phạm Thị Quyên (Thái Nguyên) là người dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT miễn phí. Hiện bà công tác trong ngành viễn thông, vẫn phải đóng BHYT tại nơi làm việc cùng tỉnh và bà có 2 thẻ BHYT. Vậy, bà Quyên có thể trả lại 1 thẻ BHYT không và bà có được miễn nộp BHYT tại nơi công tác không?
25/08/2017
Thời gian gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tìm cách xâm nhập vào tài khoản thư điện tử của các cá nhân, doanh nghiệp, rồi thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền lớn.
25/08/2017
HOANHAP.VN - Thông cáo báo chí của VPCP cho biết: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
25/08/2017
HOANHAP.VN - Đó là trường hợp của ông Nguyễn Đình Bang, thương binh 4/4, trú tại số 79 Hàng Bồ, TP Hà Nội. Ngày 24/12/2010, ông Bang bị Công an TP Hà Nội bắt giữ về hành vi “Chiếm giữ tài sản trái phép” nhưng sau đó lại chuyển sang sang tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với mức án bị tuyên tại phiên tòa sơ thẩm ngày 14/11/2016 là 16 năm tù giam. Từ việc chuyển nhượng cổ phần trong doanh nghiệp, thương binh Nguyễn Văn Bang bị rơi vào vòng lao lý oan nghiệt này.
22/08/2017
HOANHAP.VN - Ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cho biết, có nhiều hồ sơ bị tồn đọng do cán bộ làm chính sách tắc trách hoặc do chuyển giao công việc dẫn đến hồ sơ bị “bỏ quên trong ngăn tủ” là có thật.
21/08/2017
HOANHAP.VN - Theo đơn trình bày của ông Nguyễn Văn Vinh (trú tại tổ 10, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) gửi Tạp chí Hòa Nhập, bố ông Vinh là ông Nguyễn Văn Thống, sinh năm 1923, là người hoạt động cách mạng, bị địch bắt tù đày. Ghi nhận công lao của ông Thống, năm 1981 UBND xã Ỷ La (nay là UBND phường Phan Thiết) cấp cho ông Thống mảnh đất tại thửa số 150, tờ bản đồ số 12, có diện tích 250m2 do HTX Ỷ La được giao quản lý.
18/08/2017
HOANHAP.VN - Tôi là Trịnh Đại Đồng, sinh năm 1948, nhập ngũ tháng 6/1968, hiện là CCB phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Trong khoảng thời gian từ tháng 11/1968 đến tháng 12/1972 tôi tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Và hiện đang mắc bệnh Thần kinh ngoại biên cấp tính. Nhưng đến nay tôi vẫn chưa được hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất động hóa học. Vậy để được hưởng chế độ này, tôi phải làm hồ sơ như thế nào và gửi đến đâu..?
16/08/2017
Công văn số 1937 ngày 17/9/2015 của Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng có hướng dẫn về việc giải quyết hồ sơ thương binh, bệnh binh khi có sai sót.
15/08/2017
Bố của ông Nguyễn Mạnh Cường (Yên Bái) là thương binh hạng 4/4. Năm 2003, gia đình ông được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 100 m2 đất ở và được miễn giảm 70% tiền sử dụng đất do bố ông Cường thuộc đối tượng theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ.
07/08/2017
Bạn đọc M.P, email: luanphuongx@xxx, hỏi: Cậu tôi nhập ngũ tháng 5/1964 đến tháng 7/1966 hy sinh, nhưng đến nay chưa tìm thấy mộ, giấy tờ liệt sĩ của cậu bị mất. Tôi muốn làm lại hồ sơ liệt sĩ của cậu tôi thì phải làm thế nào?
07/08/2017
Bà Mai Thị Siêng (Đà Nẵng) đủ tuổi nghỉ hưu từ ngày 26/6/2017, nhưng mới đóng BHXH được 16 năm 7 tháng. Bà Siêng hỏi, bà có đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thôi việc do đơn vị sử dụng lao động chi trả không?
04/08/2017
Công ty của bà Lê Lương (TPHCM) có nhân viên đã đủ tuổi hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH. Ngày 30/5/2017, công ty đã làm hồ sơ chốt sổ BHXH. Tháng 6,7/2017, công ty tiếp tục thuê nhân viên này làm việc, trả lương bình thường.
01/08/2017
1 ... 73 74 75 76 77 78 79 ...
E - MAGAGINE
Về đầu trang
Thông báo...