Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Văn Tuyên - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; lực lượng vũ trang xã cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo và đại diện các ban, ngành, đoàn thể tham dự lễ tri ân.
Trong không gian linh thiêng của Nghĩa trang Liệt sĩ, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ – những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.


Các đồng chí dâng hương, hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Ngày 30/4/1975 không chỉ là ngày kết thúc chiến tranh, mà còn là biểu tượng của khát vọng hòa bình, độc lập và thống nhất, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam – kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chiến thắng vĩ đại ấy là kết tinh của ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất và sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha anh.
Sự hy sinh ấy là vô giá, là nền tảng để đất nước ta có được cuộc sống hòa bình, ổn định và phát triển như hôm nay. Máu xương của các anh đã viết nên bản hùng ca bất diệt, để các thế hệ hôm nay và mai sau được sống trong độc lập, tự do.
Khắc ghi công lao to lớn đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phong Doanh luôn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ. Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đồng chí dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
Lễ dâng hương là hoạt động ý nghĩa, không chỉ thể hiện đạo lý tri ân mà còn là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân về trách nhiệm tiếp bước truyền thống cách mạng, sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ đi trước, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bình luận bài viết