Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động từ ngày 27/7/2025 nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc lưu giữ, tuyên truyền những câu chuyện lịch sử, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau khi Đề án được triển khai, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng đã ban hành kế hoạch thực hiện, chỉ đạo cơ sở Đoàn xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn và ứng dụng công nghệ số trong lưu giữ, lan tỏa các giá trị lịch sử.

Sau một năm triển khai, Đề án đã đạt nhiều kết quả nổi bật: thành lập 114 đội hình thanh niên tình nguyện; tổ chức 3.258 cuộc gặp gỡ, ghi hình, thăm hỏi nhân chứng lịch sử; thu thập hơn 20.000 câu chuyện lịch sử; các cấp bộ Đoàn xây dựng 9.256 tin, bài, video, infographic và sản phẩm truyền thông trên các nền tảng số; tổ chức 200 diễn đàn, tọa đàm, giao lưu với nhân chứng lịch sử; phối hợp phục dựng hơn 450 di ảnh liệt sĩ; có 120 đơn vị tham gia triển khai Đề án trên Cổng thông tin với 16.033 câu chuyện lịch sử được đăng tải

Tại hội nghị (25/7), trao tặng 35 di ảnh liệt sĩ được phục dựng cùng nhiều phần quà tới thân nhân các gia đình liệt sĩ; giao lưu với Thượng sĩ Nguyễn Văn Tập - người chiến sĩ lái xe tăng số hiệu 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975 và Trung tá Phạm Ngọc Hà (phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố), cán bộ trực tiếp tham gia Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”. Những câu chuyện chân thực về chiến tranh, hòa bình và hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã mang đến nhiều cảm xúc, tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng bằng những hành động thiết thực.
Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng Dương Thị Hương Giang khẳng định, sau một năm triển khai, Đề án đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đổi mới công tác giáo dục truyền thống theo hướng hiện đại, kết hợp giữa tư liệu lịch sử với công nghệ số; đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, lan tỏa nhiều hơn nữa những câu chuyện lịch sử chân thực, truyền cảm hứng để mỗi đoàn viên, thanh niên trở thành một "người kể chuyện lịch sử", góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.
Nhân dịp này, Thành đoàn biểu dương, khen thưởng 13 tập thể có thành tích xuất sắc; ghi nhận những đóng góp tích cực của các cơ sở Đoàn trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng.
Bình luận bài viết