Với gần 1.000 trang sách khổ lớn, in màu trên giấy Couché, cuốn sách là kết quả của một quá trình công phu nhưng hết sức ý nghĩa, là hành trình gìn giữ ký ức văn hóa quê hương Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm của những người con Vĩnh Bảo xa quê, dành tặng cho quê hương hôm nay - một vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa đang chuyển mình mạnh mẽ, bước vào kỷ nguyên mới với 7 xã mới được hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính: Vĩnh Am, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thuận, Vĩnh Thịnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Vĩnh Bảo.

Về dự cuộc gặp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Quyn, nguyên Ủy viên Thành ủy Hải Phòng, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo; đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Bảo; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và lãnh đạo chủ chốt của 6 xã; Trung tướng Trần Bá Thiều - Trưởng Ban Liên lạc Hội Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội; Trung tướng Hoàng Đức Chính - Phó Ban Liên lạc Hội Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội; GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc - nguyên Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; TS. Phạm Từ - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Văn Thi, nguyên Trưởng Ban Liên lạc Hội Đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội; doanh nhân Nguyễn Văn Thêm - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội, chủ nhà trang trại Sóc Sơn; nhà thơ Thi Hoàng và nhà văn Trung Trung Đỉnh - Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, cùng 100 đại biểu nguyên là thành viên Ban Liên lạc Hội Đồng hương 30 xã, thị trấn của huyện Vĩnh Bảo cũ, các đồng chí nguyên lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ, doanh nhân… cùng khách mời.
Trong không khí vui tươi của những ngày tháng 9 lịch sử, những người con Vĩnh Bảo từ nhiều nơi đã về đây hội tụ như một dòng chảy tự nhiên, ấm áp và lấp lánh yêu thương. Có nhiều người từng gắn bó với huyện Vĩnh Bảo, qua công tác rồi trưởng thành lên cán bộ cấp trên. Những người con của mảnh đất này, thoát ly xa quê nhiều năm, thành đạt cao ở nhiều phương diện nhưng vẫn còn nguyên trong ký ức những tên làng, tên đất và những câu chuyện về quê hương yêu dấu.

Hội Đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội được thành lập tháng 8/2015 và đã được giải thể từ tháng 7/2025 để phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp của Đảng và Nhà nước. Qua 10 năm hoạt động, Hội đã làm được rất nhiều việc, đóng góp xây dựng và phát triển quê hương, đặc biệt là công tác xuất bản các đầu sách về văn hóa Vĩnh Bảo - Hải Phòng, những tác phẩm có sức nặng và chiều sâu giá trị để lại cho hậu thế quê hương.
Sau khi “Hội tụ” 10 năm, Hội đã kết thúc vai trò lịch sử của mình, nhưng sức sống của nó vẫn “lan tỏa” trong mỗi người con quê hương và trong tình cảm bạn bè ở những trang mới. Điều đó cho thấy một điều giản dị mà sâu sắc là: Tình đồng hương không nhất thiết phải được duy trì bằng một cơ cấu tổ chức, mà được nối dài bằng ký ức, tình cảm và trách nhiệm đối với quê hương.
Nhà thơ Gamzatop từng nói: “Người ta có thể tách con người ra khỏi quê hương chứ không thể tách quê hương ra khỏi con người.” Câu nói ấy dường như càng trở nên gần gũi, hiện hữu trên mỗi gương mặt trong cuộc hội ngộ của những người Vĩnh Bảo xa quê hôm nay.

Điểm nhấn quan trọng nhất của cuộc gặp mặt là giới thiệu và phát hành cuốn sách Hoành phi câu đối đại tự Vĩnh Bảo. Cuốn sách gây ấn tượng không chỉ bởi hình thức đẹp mà trước hết bởi khối lượng tư liệu văn hóa giá trị được sưu tầm, tập hợp và giới thiệu.
Hoành phi, câu đối, đại tự vốn là những thành tố quen thuộc trong không gian đình, đền, chùa, từ đường và các di tích văn hóa truyền thống của người Việt. Đằng sau mỗi chữ, mỗi câu đối không chỉ là nghệ thuật thư pháp hay cách diễn đạt ngôn từ, mà còn là những quan niệm về đạo lý, nhân nghĩa, gia phong, lịch sử văn hóa uyên thâm và cách ứng xử của cộng đồng đối với quê hương.
Vì thế, cuốn sách được nhìn nhận như một công trình góp phần lưu giữ ký ức văn hóa của một vùng đất. Trong dòng chảy của thời gian, nhiều công trình, di tích có thể biến động, những thế hệ từng sống với các không gian văn hóa truyền thống rồi cũng sẽ đi qua. Việc sưu tầm, ghi chép, hệ thống hóa và xuất bản cuốn sách này giúp cho các thế hệ hôm nay và mai sau có thêm một nguồn tư liệu để nhận diện, tìm hiểu và trân trọng cội nguồn.
Đặc biệt, cuốn sách được hoàn thành trong thời điểm Vĩnh Bảo đang chuyển sang một giai đoạn phát triển mới càng làm cho ấn phẩm có thêm ý nghĩa. Bởi địa giới hành chính có thể thay đổi, tên gọi đơn vị có thể được sắp xếp lại, nhưng những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ vẫn là nền tảng làm nên căn tính của quê hương. Những tập sách hôm nay được trao đi đồng nghĩa với việc những câu chuyện về quê hương tiếp tục được lan tỏa dài xa, dài xa mãi…

Phát biểu mở đầu buổi gặp mặt, TS. Phạm Từ - nguyên Chủ tịch Hội Đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội đã khái quát những nét cơ bản nhất về kết quả hoạt động 10 năm của Hội hướng về xây dựng quê hương, trong đó, nổi bật là công tác xuất bản sách, tổ chức sáng tác ca khúc về Vĩnh Bảo, những đêm ca nhạc nghĩa tình tại địa phương… để lại nhiều kỷ niệm và dấu ấn sâu sắc, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của miền quê cổ tích Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đào Phú Thùy Dương - Ủy viên Thành ủy Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Bảo, sau khi thông tin nhanh về sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của 7 xã mới trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo cũ đã nhấn mạnh: “Hội Đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội là một tổ chức hoạt động rất có hiệu quả, thành tựu 10 năm qua của Hội rất có ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, đặc biệt là việc Hội xuất bản cuốn sách Hoành phi câu đối đại tự Vĩnh Bảo là rất có giá trị trong trước mắt cũng như lâu dài”.

Doanh nhân Nguyễn Văn Thêm, chủ nhà trang trại Sóc Sơn bày tỏ: “Tôi rất vui mừng và cảm ơn các bác, các anh chị đã đến dự hôm nay. Về cuốn sách Hoành phi câu đối đại tự Vĩnh Bảo chúng tôi xuất bản là nằm trong chuỗi kế hoạch xuất bản các đầu sách hướng về quê hương từ nhiều năm nay, nay xin báo cáo và kính tặng đến các đại biểu. Trong nhiều hoạt động phong phú mà Hội Đồng hương có thể làm được, chúng tôi chọn công tác xuất bản làm trọng tâm vì thấy rằng đây là những sản phẩm sẽ còn mãi với thời gian, có ích lâu dài cho quê hương và mọi người”.
Trong cảm tưởng của mình, Trung tướng Trần Bá Thiều, Trưởng Ban Liên lạc Hội Đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội phát biểu: “Tôi rất hoan nghênh công tác xuất bản của Hội Đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội, đây là việc làm hết sức có ý nghĩa và có tác dụng chiến lược. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”. Những cuốn sách của Vĩnh Bảo xuất bản thể hiện cách nghĩ, cách làm rất trí tuệ của người Vĩnh Bảo, xin chúc mừng cuốn sách Hoành phi câu đối đại tự Vĩnh Bảo ra đời. Nhân đây tôi cũng mong Vĩnh Bảo sớm có một tổ chức đầu mối Đồng hương như các huyện cũ khác của Hải Phòng vẫn còn duy trì tốt với những cách làm sáng tạo, để người Vĩnh Bảo ở Hà Nội thuận lợi gắn kết chặt chẽ với Hội Đồng hương Hải Phòng của chúng ta”.

Sau phần trao tặng sách đến từng đại biểu khách quý, cuộc gặp mặt kết thúc trong tình cảm đầm ấm và dư âm nồng nhiệt không nói hết thành lời của mọi người, tràn đầy những dự cảm, khát vọng phát triển của người Vĩnh Bảo - Hải Phòng trên đất Thủ đô Hà Nội.
Bình luận bài viết