Hà Nội
Thứ 2, 19/01/2026
Nhiều mây
24°C

ITV

Công ty X-Ray Glass cho biết công nghệ của họ có thể tạo ra bước đột phá trong việc nâng cao khả năng tiếp cận cho cộng đồng người khiếm thính và người nghe kém, bằng cách cung cấp phụ đề do AI tạo ra theo thời gian thực, hiển thị ngay trong tầm nhìn của người dùng.
21/12/2025
Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội, có những con người đang lặng lẽ bước qua giới hạn của bản thân bằng nghị lực phi thường. Họ là hàng triệu người khuyết tật đang ngày ngày nỗ lực hòa nhập, tìm kiếm công việc, tìm kiếm vị trí của mình trong cộng đồng và cũng có những người thầm lặng góp phần nâng đỡ họ bằng chính trái tim, sự kiên trì của mình.
Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được ban hành trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống an sinh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đối với doanh nghiệp thương binh và người khuyết tật, việc ban hành nghị quyết này mang tính cấp thiết.
Chiều 3/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan để bàn các giải pháp chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật trong cả nước.
Việt Nam luôn coi công tác hỗ trợ người khuyết tật là chính sách nhất quán, thể hiện qua việc tham gia các Công ước quốc tế, ban hành Luật Người khuyết tật và nhiều cơ chế, chương trình trợ giúp.
Nghị quyết số 246/2025/QH15 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2026 dành nguồn lực đáng kể để thực hiện các chính sách tiền lương và an sinh xã hội, trong đó có người có công với cách mạng.
Sáng 27/11 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Vai trò của báo chí trong việc xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội”. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.
Cựu binh Israel Radi Kaiuf bị liệt cả hai chân do vết thương trên chiến trường vào năm 1988. Giờ anh có thể rời bỏ xe lăn để bước đi và lên xuống cầu thang nhờ ReWalk - thiết bị hỗ trợ người khuyết tật mang công nghệ robot, sản phẩm của một công ty startup Israel.
05/04/2017
HOANHAP.VN - Clip ghi lại cảnh xe buýt tuyến Đà Nẵng - Hội An mang BKS 92B-008.69 dừng lại đón trả khách. Nhiều hành khách đã lên xe, trong đó có cả người nước ngoài. Tuy nhiên, khi một cô gái định đẩy chiếc xe lăn lên xe buýt, nhân viên đã không đồng ý. Clip này khiến cộng đồng và dư luận vô cùng phẫn nộ.
17/02/2017
Năm 2017 là năm kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ. Do đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đặt quyết tâm giải quyết hồ sơ tồn đọng của người có công trong năm nay.
07/02/2017
Đoạn video ghi lại cảnh người nông dân Nhật Bản áp dụng công nghệ thu hoạch cam nhanh và hiệu quả khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng.
07/02/2017
Sau hơn một tháng đi vào hoạt động nhưng BRT vẫn còn nhiều điểm bất cập khi người khuyết tật rất khó tiếp cận với loại hình vận tải công cộng này.
07/02/2017
Ngày 23/1, Samsung đã chính thức công bố nguyên nhân gây ra sự cố khiến mẫu smartphone đình đám Galaxy Note 7 bị phát nổ.
23/01/2017
Các loại hoa quả nhập khẩu Trung Quốc sẽ được tiểu thương xé bỏ nhãn mác và khẳng định có xuất xứ từ nội địa.
10/01/2017
Feliks Zemdegs, 20 tuổi người Australia, đã lập kỷ lục thế giới mới khi giải được khối rubic trong 4,73 giây.
09/01/2017
Mặc dù được Nhà nước đầu tư công trình nước sạch với số tiền lên tới gần 4 tỷ đồng, nhưng từ 3 năm trở lại đây, người dân 5 bản thuộc xã Noong Lay, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La hàng ngày vẫn phải đều đặn đi lấy từng can nước ở các mó trên núi về để phục vụ sinh hoạt. Công trình tiền tỷ bỏ hoang từ lâu, không chỉ gây bức xúc với người dân mà còn gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước.
21/12/2016
Ngày 15/12, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình giao lưu “Ký ức Hà Nội - Mùa Đông năm 1946.” Trong chương trình, nhiều nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Thủ đô trong những ngày Toàn quốc kháng chiến đã có mặt, cùng giao lưu, ôn lại kỷ niệm những ngày tháng lịch sử hào hùng của dân tộc.
16/12/2016
Tài xế xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Hà Nội có dấu hiệu say rượu và gần như không kiểm soát được hành vi. Theo xác minh bước đầu đây là xe của Ban Kinh tế Trung ương.
11/12/2016
Nếu chỉ nhìn bề ngoài bắt mắt khi đã qua chế biến thì không thể ngờ rằng loại gà "không đầu, không chân" này thực chất lại có mùi vị rất đáng sợ...
06/12/2016
Sau 15 năm mày mò nghiên cứu, ông Phạm Gia Tuấn cho ra lò loại mút xốp cách âm không bắt lửa.
24/11/2016
Thị trường nước mắm chao đảo một thời gian và có lúc, niềm tin người tiêu dùng đã sa xuống đáy. Thứ gia vị quốc hồn quốc túy của người Việt Nam bỗng dưng trở thành điều gì đó rất đáng lo ngại.
01/11/2016
Mất cả hai bàn tay, Lý Láo Lở, chàng cử nhân 27 tuổi tốt nghiệp ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn hàng ngày làm shipper (người giao hàng) kiếm sống khi chưa tìm được công việc ổn định.
27/10/2016
HOANHAP.VN - Sau 5 kỳ tham dự Paralympic, đoàn thể thao Người khuyết tật VN cũng giành được tấm HCV và phá kỷ lục thế giới.
09/09/2016
Trong ngôi nhà số 7 trên phố Thiền Quang ở Hà Nội, cái tên trọng án luôn là nỗi kinh hoàng đối với các đối tượng giang hồ số má khét tiếng Hà thành.
19/08/2016
Những thắng lợi nhờ tổ chức quân đội phù hợp với trình độ và trang bị theo công thức đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung lần lượt phá thế bao vây quân Pháp áp đặt, đưa giai đoạn cầm cự chuyển sang thế phản công đúng phương châm đề ra ngay ngày đầu kháng chiến.
12/08/2016
HOANHAP.VN - Sự phát triển của tinh thể là một hoạt động thú vị đòi hỏi chúng ta phải kiên trì và tỉ mỉ. Dưới đây là phương pháp tạo ra một khối bát giác tinh thể màu tím từ những nguyên liệu rất đơn giản.
05/08/2016
Nhiều người lại đặt nghi vấn xem bức ảnh linh hồn rời khỏi cơ thể một người phụ nữ trong bệnh viện có thật không hay lại là một sản phẩm khác của công nghệ Photoshop.
31/07/2016
Tạ Hoàng Bảo Việt học sinh trường THPT Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã sáng chế ra máy điều hoà với tên gọi “Hệ thống làm mát bằng tháp bay hơi". Sáng chế này đã giành giải nhất lĩnh vực cơ khí tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia 2016.
31/07/2016
Theo số liệu mới nhất của Sở Xây dựng, hiện Hà Nội có 664 ngôi nhà "siêu mỏng" phân bố rải rác ở hầu hết các quận. Chủ yếu tập trung ở khu vực phố cổ. Dọc tuyến đường siêu đắt đỏ Nhật Tân - Xuân La- Bưởi cũng xuất hiện những ngôi nhà "siêu mỏng" dù mới đưa vào sử dụng. Đối với người dân Thủ đô, việc sống trong những ngôi nhà dị dạng đã không còn là chuyện lạ. Nhà "siêu mỏng, siêu méo" được ví giống như những vết sẹo của thành phố, làm mất mỹ quan đô thị.
11/07/2016
E - MAGAGINE
Về đầu trang
Thông báo...