Về tai biến do tiêm chủng, bộ Y tế không ghi nhận trường hợp nào thuộc một trong ba nhóm nguyên nhân: do chất lượng vắc xin, do thực hành tiêm chủng, do lo sợ.
HOANHAP.VN - Ngày 22/10/2019, tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, Chương trình Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR) thông qua Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) và Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam (VAAC) đã khởi động Chiến dịch Truyền thông Quốc gia về Không phát hiện bằng Không lây truyền (K=K).
Giám sát công tác phòng chống sốt xuất huyết của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cho thấy, tình hình dịch tại một số xã, phường khá phức tạp.
Để người dân yên tâm về nguồn nước sạch cũng như giám sát chặt chẽ nguồn nước sạch sông Đà, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tiếp tục lấy mẫu nước tại đầu nguồn, tại nhà máy, tại các bể chứa tăng áp, tại các vùng dân bị ảnh hưởng để tiến hành xét nghiệm nước hàng ngày.
Thẻ BHYT của bà Ngô Thị Mai (Hà Nội) đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Quân y 354. Bà Mai hỏi, bà muốn chuyển nơi đăng ký đến Bệnh viện Đa khoa Đống Đa có được không? Nếu được thì cần thực hiện những thủ tục gì?
Triệu chứng của bệnh bạch hầu là sốt, viêm họng, chán ăn, xuất hiện giả mạc trắng ở hốc miệng; phòng ngừa tốt nhất là tiêm văcxin, nếu mắc bệnh cần giữ vệ sinh kỹ, theo bác sĩ Phan Lương Ánh Linh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn.
Để kịp thời ứng phó với dịch bạch hầu tại Bình Phước, ngăn chặn nguy cơ lây lan và bùng phát dịch, Bộ Y tế đã khẩn trương chỉ đạo Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế xuất 10.000 liều vắc xin Td phòng chống dịch bạch hầu.
Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong đợt bùng phát virus Zika này, làm bùng lên làn sóng quan ngại về mức độ an toàn của Thế vận hội Olympic 2016 sẽ diễn ra tại Rio de Janeiro vào tháng 8 tới.
Bệnh bạch hầu gần như “biến mất” trong các năm gần đây, tuy nhiên mới đây tại Bình Phước đã xuất hiện bệnh, khiến 3 người tử vong, 29 người nhập viện. Bộ Y tế đã vào cuộc để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí y học The Lancet ngày 8/7, các nhà khoa học đã phát hiện một bệnh nhân gây ra vụ "siêu lây nhiễm" tại phòng cấp cứu có đông bệnh nhân tại một bệnh viện ở Hàn Quốc.
Dù chưa vào mùa dịch, xong thời gian gần đây số ca mắc đau mât đỏ tại một số bệnh viện chuyên khoa mắt đang tăng lên. Các chuyên gia cảnh báo, đau mắt đỏ là bệnh lành tính, nhưng nếu tự chữa không đúng cách bằng các bài thuốc truyền miệng như xông bã trầu không, xông nước muối, bệnh có thể trở nặng.
HOANHAP.VN - Nghiên cứu của Mỹ gần đây cho thấy tính cách có quan hệ mật thiết với tuổi thọ. Đó là lạc quan, hòa nhã, biết cách giao tiếp và có trách nhiệm.
Năm 2010 cả nước có 470.000 ca phá thai, trong đó hơn 9.000 ca là vị thành niên. Con số này năm 2015 là hơn 5.500 ca trong số gần 280.000 ca phá thai. Cũng trong năm 2015, có hơn 42.000 trường hợp trên tổng số các ca đẻ là vị thành niên.
HOANHAP.VN - Gần đây, bệnh đau mắt đỏ đang có nguy cơ trở thành đại dịch. Trao đổi với một số nhà thuốc thì cứ trung bình 3 khách thì sẽ có 2 khách hàng mua thuốc nhỏ mắt do có nguy cơ đau mắt đỏ.
Đồ uống có đường được ưa chuộng dùng trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên các nhà khoa học chứng minh rằng tiêu thụ nhiều đồ uống có đường gia tăng nguy cơ mắc tiểu đường, bệnh tim, và một số bệnh mạn tính khác.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Trung tâm quản lý và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 1/7 cho biết nước này đã ghi nhận trường hợp nhiễm virus Zika thứ 6 sau khi xét nghiệm cho kết quả dương tính.
Ngày 30/6, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang Nguyễn Đình Dích cho biết, ba bệnh nhân trong vụ ngộ độc đáng tiếc do ăn nấm rừng xảy ra tại huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) đã qua cơn nguy kịch và dần ổn định sức khỏe sau khi được điều trị tích cực.
Các nhà khoa học Mỹ ngày 28/6 công bố đã thử nghiệm thành công vắcxin phòng chống virus Zika trên động vật trong phòng thí nghiệm, mở ra hy vọng sớm sản xuất vắcxin dành cho người nhằm ngăn ngừa loại virus đang lây lan nhanh chóng này.
Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội vừa thông báo, tính đến ngày 25/6, thành phố ghi nhận 9 trường hợp viêm não Nhật Bản. Số mắc gia tăng nhanh trong tuần qua với 6 ca bệnh.
Ngày 27/6, giới chức y tế Brazil thông báo đã phát hiện trường hợp thai nhi mắc sốt rét vàng lây nhiễm qua sản phụ đầu tiên tại nước này ở thành phố miền Tây Bắc, Campina Grande.
HOANHAP.VN - Cô đơn là một yếu tố nguy cơ gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất, từ khó ngủ, mất trí nhớ đến làm giảm khả năng làm việc của hệ tim mạch, gây ra stress, kích động, suy giảm miễn dịch, giảm đề kháng với bệnh tật.