Hà Nội
Thứ 2, 19/01/2026
Nhiều mây
24°C

Xây dựng nền quốc phòng vững mạnh từ thế trận lòng dân, con người và trí tuệ Việt Nam

19/01/2026 10:45
3:12
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, xây dựng nền quốc phòng vững mạnh không chỉ là câu chuyện của vũ khí hay trang bị hiện đại, mà trước hết là câu chuyện của con người và niềm tin xã hội. Trao đổi trước thềm Đại hội XIV của Đảng, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu nhấn mạnh vai trò trung tâm của “thế trận lòng dân”, trí tuệ Việt Nam và sự đồng thuận xã hội trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và hòa nhập của đất nước.

Quốc phòng gắn chặt với phát triển bền vững đất nước

Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV đã thể hiện rõ bước phát triển mới trong nhận thức của Đảng về mối quan hệ hữu cơ giữa phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Quốc phòng – an ninh ngày nay không thể tách rời phát triển kinh tế – xã hội, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường.

“Một đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững phải có môi trường hòa bình, ổn định; ngược lại, muốn giữ vững hòa bình lâu dài thì phải có nền kinh tế đủ mạnh, xã hội phát triển hài hòa và người dân thực sự tin tưởng, đồng thuận”, Thượng tướng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột cục bộ, an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và khủng hoảng môi trường đan xen, quốc phòng không còn là lĩnh vực riêng của lực lượng vũ trang, mà là sự nghiệp của toàn dân, gắn với mọi mặt đời sống xã hội.

Việc các văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh yếu tố khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững cho thấy tầm nhìn dài hạn, phù hợp với xu thế chung của thế giới và sát với điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Con người – điểm then chốt của nền quốc phòng hiện đại

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho rằng, yếu tố then chốt nhất của quốc phòng hiện đại vẫn là con người. Vũ khí có thể mua, công nghệ có thể tiếp cận, nhưng nếu con người không đủ bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức thì không thể làm chủ và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn Việt Nam.

“Hiện đại hóa quốc phòng trước hết là hiện đại hóa tư duy và con người”, ông nói. Người làm công tác quốc phòng ngày nay không chỉ cần giỏi quân sự, mà còn phải hiểu sâu về kinh tế, khoa học – công nghệ, đối ngoại, luật pháp quốc tế và các vấn đề xã hội.

Bên cạnh bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng, Thượng tướng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của trí tuệ tập thể – sự kết tinh giữa truyền thống nghệ thuật quân sự Việt Nam với tri thức khoa học – công nghệ hiện đại, tạo nên sức mạnh đặc thù của quốc phòng Việt Nam.

Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu nghiên cứu tài liệu tại văn phòng làm việc.

Đột phá về nhân tài – chìa khóa nâng tầm sức mạnh quốc phòng

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho rằng nhân tài chính là nguồn lực chiến lược quan trọng nhất.

“Việt Nam không thiếu người tài, nhưng cần có đột phá về tư duy và chính sách để phát hiện, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ nhân tài một cách đồng bộ, thực chất”, ông nhận định.

Theo đó, Đại hội XIV cần coi đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển bền vững và cho quốc phòng từ sớm, từ xa; đồng thời có chính sách đủ linh hoạt để thu hút nhân tài trong các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ quốc phòng.

Đáng chú ý, Thượng tướng đề xuất mở rộng tầm nhìn trong thu hút nhân tài, không chỉ trong nước mà cả người Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia quốc tế có thiện chí, năng lực đóng góp cho Việt Nam, trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc.

Thế trận lòng dân – nền tảng bền vững của quốc phòng toàn dân

Trong điều kiện không gian mở, không gian mạng và môi trường thông tin đa chiều hiện nay, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu khẳng định “thế trận lòng dân” trước hết là thế trận của niềm tin.

Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ và lực lượng vũ trang chính là nền tảng sâu xa nhất của sức mạnh quốc phòng. Niềm tin ấy không thể hình thành từ khẩu hiệu, mà phải được bồi đắp bằng những chính sách đúng đắn, những việc làm thiết thực gắn với lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Quân đội, theo ông, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận lòng dân thông qua các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, báo chí và truyền thông cần phát huy vai trò định hướng, giúp xã hội nhận diện đúng – sai trong dòng chảy thông tin phức tạp hiện nay.

“Khi lòng dân yên, niềm tin vững, đó chính là phòng tuyến vững chắc nhất để bảo vệ Tổ quốc”, Thượng tướng nhấn mạnh.

Kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược của Đại hội XIV

Về quan điểm bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho rằng đây là tư duy chiến lược rất đúng đắn, đòi hỏi sự chủ động cao về dự báo chiến lược, xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh và phát triển khoa học – công nghệ quốc phòng phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Quan trọng hơn, bảo vệ Tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ quân sự, mà là sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, gắn quốc phòng với đối ngoại, kinh tế, văn hóa và phát triển bền vững.

Trước thềm Đại hội XIV, Thượng tướng bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ là dấu mốc của tư duy đổi mới mạnh mẽ, với những quyết sách chiến lược mang tính đột phá, sớm được thể chế hóa và đi vào cuộc sống.

“Với truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và trí tuệ của Đảng, tôi tin Đại hội XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, đưa đất nước vững vàng tiến lên, giữ vững hòa bình, ổn định và bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa”, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu khẳng định.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...