Một trong những địa điểm gây nhiều bức xúc nhất hiện nay là cụm sân pickleball tại số 186 Trường Chinh. Theo ghi nhận của người dân, khu vực này hiện có 6 sân pickleball được dựng trên một khu đất quây tôn, lắp hệ thống đèn chiếu sáng công suất lớn và các hạng mục phụ trợ phục vụ kinh doanh.


Người dân cho biết sân được xây dựng và đưa vào hoạt động từ khoảng tháng 1/2026. Thời điểm này cũng là giai đoạn bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp của phường Kim Liên đã chính thức đi vào vận hành. Tuy nhiên, thay vì tăng cường quản lý trật tự xây dựng và sử dụng đất đai, việc xuất hiện thêm một tổ hợp sân thể thao quy mô lớn ngay giữa khu dân cư lại khiến dư luận đặt câu hỏi về công tác kiểm tra, giám sát của chính quyền cơ sở.
Không chỉ có dấu hiệu xây dựng trên khu đất chưa được công khai đầy đủ về tính pháp lý, sân pickleball tại 186 Trường Chinh còn bị người dân phản ánh thường xuyên gây tiếng ồn lớn. Đặc thù của môn pickleball là âm thanh phát ra khi bóng va đập với mặt vợt có tần suất liên tục, chát và vang. Vào các khung giờ nghỉ trưa hoặc buổi tối muộn, tiếng hò hét, cổ vũ cùng âm thanh từ hoạt động thi đấu khiến nhiều hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và nghỉ ngơi.

“Từ khoảng 12 giờ trưa đến gần 14 giờ vẫn có người chơi. Buổi tối có hôm kéo dài đến tận khuya. Nhà đóng kín cửa vẫn nghe rõ tiếng bóng đập liên tục”, một người dân sống gần khu vực phản ánh.
Điều đáng nói, tình trạng này không chỉ xuất hiện tại một địa điểm riêng lẻ. Trên địa bàn phường Kim Liên hiện nay đang tồn tại hàng loạt sân pickleball được xây dựng trên các khu đất có dấu hiệu sử dụng sai mục đích hoặc chưa được đầu tư theo đúng quy hoạch xây dựng.
Cụ thể, cơ sở Nextball 9699 Pickleball tại số 48 ngõ 102 Trường Chinh hiện có 5 sân hoạt động thường xuyên. Tại số 3 ngõ 95 Chùa Bộc, cơ sở Pickleball Chùa Bộc cũng bố trí 4 sân. Lynntimes Pickleball Club tại số 116 ngõ 165 Chùa Bộc có 4 sân và Elephant Pickleball ở cuối ngõ 109 Trường Chinh có tới 5 sân.



Việc hàng loạt sân pickleball ngành nhiên hoạt động trái phép đang đặt ra nhiều nghi vấn về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và điều kiện kinh doanh thể thao của phường Kim Liên. Người dân phản ánh cho rằng khó có thể xảy ra tình trạng xây dựng hàng loạt công trình quy mô lớn, lắp dựng hệ thống khung thép, mái che, đèn chiếu sáng và tổ chức kinh doanh công khai trong thời gian dài mà chính quyền sở tại không nắm được.
Việc để hàng loạt sân pickleball có dấu hiệu sai phạm tồn tại trong thời gian dài không chỉ đặt dấu hỏi về hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ sở mà còn làm phát sinh nguy cơ tạo tiền lệ xấu trong sử dụng đất đai, trật tự xây dựng đô thị. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt siết chặt kỷ cương quản lý đô thị, những phản ánh của người dân tại phường Kim Liên cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Bình luận bài viết