Hà Nội
Thứ 4, 24/06/2026
Nhiều mây
24°C

Xã Vũ Dương cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, sát nhập thôn, xóm

24/06/2026 08:59
3:12
Xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, xóm theo hướng tinh gọn, đúng quy định gắn với tăng cường năng lực quản trị ở cấp cơ sở. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương được người dân đánh giá cao.
           Xã Vũ Dương cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, sát nhập thôn, xóm

Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình - Ảnh: Hồ Thanh

Đồng chí Bùi Thị Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban chỉ đạo sát nhập thôn, xóm trên địa bàn xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình cho biết: Xã Vũ Dương được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Yên Bình, Yên Ninh, Yên Dương, Yên Mỹ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (cũ). Sau sát nhập, diện tích tự nhiên của xã là 30,59 km2, tổng số 10.679 hộ, 39.159 nhân khẩu, 28 thôn, xóm. Đảng bộ xã gồm 1.170  đảng viên, sinh hoạt tại 45 chi bộ, trong đó có 28 chi bộ thôn, xóm với tổng số 827 đảng viên. 

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố; Kế hoạch số 181/KH-TU và Chỉ thị số 13/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Vũ Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả. Ngày 29-5-2026, Đảng ủy xã Vũ Dương đã có Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp thôn, xóm trên địa bàn xã, bao gồm 16 thành viên, do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trực tiếp làm Trưởng ban. Ngày 9-6-2026, Đảng ủy xã Vũ Dương đã có Chỉ thị số 02 về việc sắp xếp thôn, xóm và bố trí sử dụng, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm. Ngày 18-6, UBND xã Vũ Dương ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn, xóm trên địa bàn xã năm 2026. Trong đó nêu rõ căn cứ pháp lý, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, phương án, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể. Lãnh đạo xã xác định rõ việc sắp xếp phải bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với điều kiện thực tiễn, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong năm 2026. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Vũ Dương thành lập 11 Tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã trực tiếp phụ trách và thành lập 26 Tổ công tác đi lấy ý kiến nhân dân tại cơ sở.  Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo xã đặc biệt chú trọng việc đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, thận trọng, chặt chẽ từng bước, từng khâu. Vừa  đẩy mạnh công tác tuyên truyền vừa vận động, lắng nghe, tiếp thu ý kiến người dân, tạo nên sự đồng thuận, thống nhất. 

           Xã Vũ Dương cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, sát nhập thôn, xóm

Thôn Vũ Xuyên (thường gọi là Làng Mụa) có 856 hộ dân, 2.876 nhân khẩu được giữ nguyên theo Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn, xóm trên địa bàn xã Vũ Dương năm 2026 - Ảnh: Hồ Thanh 

Đồng chí Trần Bình Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp thôn, xóm trên địa bàn xã Vũ Dương chia sẻ với chúng tôi: Trong tổng số 28 thôn xóm của xã có 18 thôn, xóm có quy mô dưới 400 hộ dân, 8 thôn xóm có từ 400 đến dưới 700 hộ và 2 thôn xóm có từ 700 hộ dân trở lên. Tên gọi có cả thôn, cả xóm; không có thôn, xóm nào có yếu tố đặc thù theo quy định. Thực hiện Đề án nói trên, xã Vũ Dương tổ chức sắp xếp lại các thôn, xóm chưa đạt chuẩn theo quy định thành 9 thôn mới, giữ nguyên hiện trạng 4 thôn. Về tên gọi, 13/13 thôn sau sắp xếp đều sử dụng tên gọi truyền thống trước đây hoặc tên gọi mới phù hợp. Trong đó 2 thôn là Vũ Xuyên, Thiện Mỹ được giữ nguyên, 2 xóm Ninh Xá Thượng, Ninh Xá Hạ được chuyển từ xóm thành thôn. Tên gọi các thôn đều mang ý nghĩa văn hóa gắn với bề dày truyền thống, lịch sử, phong tục tập quán lâu đời. 

Đối với 83 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm đều được thực hiện theo phương án sắp xếp, bố trí, kiện toàn lại chỉ còn 39 người. Trong đó gồm 13 Bí thư chi bộ, 13 Trưởng thôn, 13 Trưởng ban công tác mặt trận. Đối với 111 người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn xóm, phương án dự kiến bố trí, sắp xếp của xã chỉ còn 78 người (mỗi thôn gồm Phó Trưởng thôn, Phó Bí thư chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, Bí thư Chi đoàn thanh niên). Việc giảm 53,57% số thôn, xóm ở xã Vũ Dương đã giảm được khoảng 80 người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia hoạt động tại thôn, xóm. Như vậy, mỗi năm dự kiến xã sẽ giảm được gần 8 tỷ đồng từ ngân sách chi cho các thôn (tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng).

Được biết, Vũ Dương đã có 98,45% đại diện hộ gia đình tham gia lấy ý kiến đều nhất trí với Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn xóm của UBND xã. Ngày 22-6-2026, HĐND xã Vũ Dương nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp, tổ chức lại thôn xóm trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Minh Thăng, người dân thôn Vũ Xuyên, xã Vũ Dương vui vẻ cho biết: Chúng tôi rất phấn khởi, tin tưởng, nhất trí cao với Đề án số 03 của UBND xã bởi ai cũng thấy rõ những lợi ích khi sắp xếp, tổ chức lại các thôn xóm, nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; vừa tinh gọn được đầu mối, vừa nâng cao được hiệu quả hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư. Đội ngũ cán bộ cấp cơ sở giảm bớt, được tổ chức hợp lý sẽ tiết kiệm được đáng kể nguồn lực ngân sách để dành thêm nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, người dân chúng tôi tin tưởng, đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã Vũ Dương trong thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn xóm năm 2026.

Tin liên quan

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...