Ngày Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm đã trở thành một ngày lễ hết sức quan trọng và ý nghĩa trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam. Về việc ghi nhớ công đức của các vị vua Hùng - các bậc tiền nhân đã có công lập nước, dựng nước, giữ nước.
Đến tham dự Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021 có sự góp mặt của các quý lãnh đạo, quý đại biểu: đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; đồng chí Trần Lưu Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM; đồng chí Nguyễn Văn Nua – Nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; đồng chí Nguyễn Thị Bích Tâm – Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM; đồng chí Nguyễn Hồ Hải – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, đồng chí Tô Thị Bích Châu - Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM; đồng chí Võ Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7, các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thường trực HĐND, thường trực UBND, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam TP.HCM.
Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo các ban thành ủy, các ban HĐND TP.HCM. Đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang thành phố, lãnh đạo thành phố Thủ Đức, các quận huyện, các tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM. Đại biểu dân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo dân tộc, Cựu chiến binh, công dân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, kiều bào trong và ngoài nước, các cơ quan báo đài Trung ương và địa phương.
Tại buổi lễ, đồng chí đồng chí Tô Thị Bích Châu - Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM đã đọc diễn văn ghi nhớ công ơn Quốc tổ:“… Từ bao đời nay, tín ngưỡng thờ cúng các vua Hùng không chỉ là hoạt động tâm linh. Cầu mong Quốc tổ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước yên vui, thịnh vượng. Mà còn có ý nghĩa sâu xa, nhắc nhớ, cũng cố tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng dân tộc Việt Nam cùng chung một cội nguồn. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, hàng triệu triệu con Lạc cháu Hồng sinh sống trên dải đất Việt Nam đã lập hơn 1417 di tích, đền thờ các vua Hùng. Tổ chức giỗ tổ hàng năm để bài tỏa lòng biết ơn tổ tiên. Đây thật sự là một minh chứng khẳng định tính ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là một di sản văn hóa độc đáo, trường tồn cùng lịch sử dân tộc. Đồng thời là dịp quan trọng để chúng ta chuyển tải ra thế giới về một di sản văn hóa vô cùng giá trị, đặc sắc tồn tại hàng nghìn năm nay…”.
Các đồng chính lãnh đạo, quý đại biểu, quý khách mời tham dự chương trình tham đoàn diễu hành nghi thức rước lễ, dâng hương, dâng hoa tại khu Tưởng niệm các vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (TP Thủ Đức).
Bên cạnh chương Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021 và dâng hoa Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Tại Đền tưởng niệm các vua Hùng thuộc công viên Lịch sử - Văn Hóa Dân tộc còn diễn ra chương trình Hội với chủ đề “Nhớ ơn Quốc tổ Hùng Vương” như: Hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng lần thứ XII; Hội thi “Gói, nấu bánh Chưng” dâng cúng Quốc tổ Hùng Vương lần III năm 2021; Tổ chức trưng vài chuyên đề “Văn hóa Đông Sơn”; Tổ chức trang trí trực quan và triển lãm hình ảnh hoạt động công viên, hội sách; trò chơi dân gian, trưng bày nghệ thuật thư pháp, thưởng thức trà Việt; Biểu diễn Võ Cổ Truyền, Múa Rồng và Trống hội; Biểu diễn nghệ thuật…
Bình luận bài viết