ây không chỉ là một công trình mỹ thuật, mà là một lời tri ân và ký ức tập thể về hành trình kiên cường, nhân ái của thành phố trong giai đoạn thử thách chưa từng có.

Khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, dự kiến xây dựng công trình. Ảnh: Quỳnh Trần
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, việc lấy ý kiến rộng rãi từ các tầng lớp Nhân dân là bước quan trọng để công trình thật sự phản ánh tình cảm, ký ức và tinh thần đoàn kết của cộng đồng. Người dân có thể góp ý về ý tưởng, nội dung, hình thức biểu đạt, cũng như cách bố trí không gian xung quanh.
Biểu tượng hướng đến ba tầng ý nghĩa sâu sắc. Trước hết là sự tưởng niệm và ghi nhận: TP.HCM đã phải gánh chịu những mất mát to lớn về sinh mạng và kinh tế, nhưng cũng là nơi thể hiện sức sống kiên cường hiếm có. Sau đại dịch, thành phố đã phục hồi mạnh mẽ — GRDP năm 2022 tăng 9,03%, năm 2023 tăng 5,81% và năm 2024 tăng 7,17% — minh chứng cho ý chí và nghị lực vươn lên của người dân.
Thứ hai, biểu tượng là lời tri ân tinh thần đoàn kết, chung sức – đồng lòng: tôn vinh đội ngũ y tế, lực lượng tuyến đầu, các tổ chức xã hội, tình nguyện viên và từng người dân đã góp sức trong cuộc chiến sinh tử ấy. Mỗi hành động, dù nhỏ, đều là một “mảnh ghép nhân ái” làm nên sức mạnh phi thường giúp thành phố đứng dậy sau bão tố.
Và cuối cùng, đó là lời nhắc cho tương lai – rằng bài học từ COVID-19 không chỉ nằm trong quá khứ, mà còn là lời cảnh tỉnh về sự gắn kết, kỷ luật, và tinh thần trách nhiệm công dân trong mọi biến cố sắp tới.
Biểu tượng “Chung sức – đồng lòng” không chỉ là một công trình được kiến tạo bằng thép, đá hay ánh sáng – mà là kết tinh của tình người, của những ký ức không quên. Đó sẽ là nơi mỗi người TP.HCM có thể cùng cúi đầu tưởng nhớ, ngẩng lên tự hào, và nhắc nhau rằng: dù đi qua bao thử thách, thành phố này vẫn sẽ mãi đứng vững bằng tình thương và sự sẻ chia.
Bình luận bài viết