Festival hoa Sa Đéc dự kiến tổ chức cuối tháng 12/2023
1/6, tại TP Sa Đéc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện gặp gỡ các cơ sở, doanh nghiệp, hộ trồng hoa kiểng nghe góp ý về việc tổ chức Festival hoa Sa Đéc lần thứ I năm 2023.

Làng hoa Sa Đéc. Ảnh: Gia Gia
Theo ông Ngô Quang Tuyên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Festival hoa Sa Đéc lần thứ I năm 2023 được tổ chức với qui mô cấp tỉnh, chủ đề “Sa Đéc - Tình đất - Tình hoa”, dự kiến diễn ra từ ngày 30/12/2023 - 5/1/2024, tại TP Sa Đéc và mở rộng các hoạt động liên kết một số địa phương lân cận (TP Cao Lãnh, các huyện: Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành, Cao Lãnh). Festival hoa Sa Đéc nhằm tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc, phát huy giá trị kinh tế các sản phẩm hoa, kiểng (ngành hàng chủ lực trong Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp); thúc đẩy phát triển ngành hàng hoa kiểng gắn với phát triển du lịch nông nghiệp và Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm - OCOP để thu hút du khách đến tham quan, du lịch TP Sa Đéc nói riêng, tỉnh Đồng Tháp nói chung; giới thiệu, quảng bá thương hiệu Làng hoa Sa Đéc đến du khách trong và ngoài nước.
Festival hoa Sa Đéc gồm 8 hoạt động chính: không gian hoa kiểng; lễ khai mạc; tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc; hội thi trưng bày kết nối giao thương các sản phẩm hoa, kiểng trong nước và quốc tế gắn sản phẩm OCOP của các huyện, thành phố; hội thi trang trí cổng hoa đẹp; hội thảo nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng hoa, kiểng tỉnh Đồng Tháp và vùng đồng bằng sông Cửu Long; hội thi duyên dáng áo dài hoa; tổng kết bế mạc Festival hoa.
Song song đó, Festival hoa Sa Đéc còn tổ chức các chương trình hưởng ứng (11 hoạt động) như: hội thi tìm hiểu lịch sử hình thành Làng hoa, kiểng Sa Đéc; show diễn nghệ thuật cải lương trăm năm nguồn cội bên dòng Sa Giang; chương trình giao lưu nghệ thuật đờn ca tài tử, dân ca, hò Đồng Tháp và các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long; phiên chợ hoa giấy; phiên chợ quê làng hoa kiểng; hội thi cắm hoa nghệ thuật...
Kè sông Cần Thơ phải hoàn thành trước ngày 2/9
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã yêu cầu kè sông Cần Thơ phải hoàn thành trước ngày 2/9.

Dự án kè sông Cần Thơ. Ảnh: Gia Gia
Dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu có chiều dài hơn 5,1km. Đoạn kè phía bờ phải bắt đầu từ cầu Cái Sơn (phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đến giáp Dự án Kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Đoạn kè này dài hơn 2,7km.
Đoạn kè phía bờ trái từ cầu Cái Răng đến rạch Ba Láng (thuộc phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và kéo dài về hướng huyện Phong Điền, có chiều dài hơn 2,4km.
Thời gian thực hiện dự án này từ năm 2016 đến hết năm 2023 với tổng mức đầu tư 1.095 tỷ đồng, từ nguồn vốn ODA do AFD (Cơ quan Phát triển Pháp) tài trợ và vốn đối ứng ngân sách địa phương.
Trong tổng vốn này, dự án vay từ AFD hơn 462,46 tỷ đồng, vốn viện trợ không hoàn lại từ cơ quan này là gần 8 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng ngân sách địa phương. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ làm chủ đầu tư.
Trong chuyến kiểm tra các công trình trọng điểm, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã yêu cầu kè sông Cần Thơ phải hoàn thành trước ngày 2/9, cũng là dịp để chào mừng 20 năm Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
Hồi đầu tháng 3/2023, trong buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ, AFD cho biết nếu Dự án Kè sông Cần Thơ không thể hoàn thành vào ngày 15/6 tới đây như kế hoạch thì không thể nhận được tài trợ 100% vốn của AFD.
Điều này có nghĩa, ngân sách địa phương phải chi cho những phần thi công còn lại. AFD ước tính đến ngày 15/6 có khoảng 86% khối lượng thi công theo hợp đồng của các gói thầu có thể nhận được nguồn tài trợ.
Thường trực Tỉnh ủy An Giang làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội
Ngày 1/6, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh từ năm 2022 đến nay; tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm; nhiệm vụ thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Báo An Giang
Theo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh An Giang, năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 6,87%, vượt kế hoạch tỉnh đề ra (5,2%); quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành đạt khoảng 102.720 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 53,907 triệu đồng/năm. Thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt và 8 chỉ tiêu đạt.
Ước 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 6,95% so cùng kỳ, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước (4,9%); khu vực thương mại, dịch vụ tăng trưởng 8,8%, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm trước (5,93%). Từ đầu năm 2023 đến nay, có 355 doanh nghiệp và 316 đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động mới, với tổng vốn đăng ký mới trên 3.000 tỷ đồng; tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 1 dự án với tổng vốn đăng ký trên 31 tỷ đồng; chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 1 dự án với tổng vốn đăng ký trên 15.250 tỷ đồng.
Về phát triển văn hóa - xã hội, năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, nhờ kiểm soát tốt dịch COVID-19, nên các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội của tỉnh dần phục hồi và tổ chức tốt, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Quốc phòng – an ninh đảm bảo; lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023, 6 tháng cuối năm 2023, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo UBND tỉnh bám sát quan điểm phát triển theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ phát triển KT-XH và thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh… Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi và phát triển KT-XH
Song song đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tập trung thực hiện các dự án trọng tâm, trọng điểm, đầu tư xây dựng, cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển KT-XH với dự án trọng điểm và tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng…
Giá mít giảm nhưng nhà vườn Tiền Giang vẫn có lãi
Hiện nay, diện tích cây mít Thái siêu sớm ở tỉnh Tiền Giang tăng cao; trong khi đó xuất khẩu chậm nên giá bị giảm sâu. Tuy nhiên, cây mít vẫn là một loại cây ăn trái cho nhà vườn thu nhập khá.

Thu hoạch mít ở Tiền Giang. Ảnh: VOV
Ở thời điểm này, trái mít Thái siêu sớm ở tỉnh Tiền Giang loại 1 giá dưới 11.000 đồng/kg; loại 2 giá từ 7.000 - 8.000 đồng/kg, loại 3 từ 3.000 - 5.000 đồng/kg. Giá mít giảm, thị trường tiêu thụ chậm, dẫn đến tình trạng thương lái mạnh tay kén chọn, ép giá nhà vườn.
Riêng trái mít bị xơ đen, nhà vườn không bán được phải bỏ cho cá hay gia súc ăn. Đây là mức giá thấp nhất từ đầu năm đến nay, giá thấp làm cho nhà vườn giảm thu nhập. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hiện nay, vào mùa thu hoạch rộ nên sản lượng tăng; trong khi đó thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc chậm nên dẫn đến dội hàng, giảm giá.
Tuy nhiên, thời gian qua, do trái mít đứng giá ở mức khá cao, trên 20.000 đồng/kg, nên cây mít vẫn là một trong số các loại cây ăn trái ở tỉnh Tiền Giang giúp nhà vườn có thu nhập khá. Song nếu không quản lý tốt vùng trồng, để diện tích trồng mít phát triển quá nhanh, phát triển nóng thì rất khó nói về triển vọng giá tốt.
Trong 3 năm gần đây, nhà vườn tỉnh Tiền Giang phát triển nhanh diện tích cây mít thương phẩm. Đây là loại cây ăn trái phát triển nhanh, năng suất cao, chi phí thấp. Toàn tỉnh hiện có gần 15.000 ha cây mít, đứng sau cây sầu riêng. Trong đó huyện Cái Bè có diện tích cây mít nhiều nhất với hơn 8.000 ha.
Chủ trương của ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang là không phát triển diện tích mít ồ ạt, hạn chế trồng ngoài vùng quy hoạch. Ông Lê Văn Thôn, Phó Chủ tịch UBND xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy cho biết, mít và sầu riêng là 2 loại trái cây chủ lực của địa phương.
“Trái mít giá này tuy có thấp nhưng nhà vườn vẫn có lãi. Cây mít do người dân tự trồng, sau khi bị hạn mặn (năm 2020) diện tích mít tăng rất cao. Hiện nay, toàn xã Hội Xuân có 90 ha cây mít, nó thì dễ trồng và mau thu hoạch” - ông Lê Văn Thôn nói.
Công đoàn Sóc Trăng và BIDV ký kết quy chế phối hợp
Ngày 1/6, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng cùng Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Sóc Trăng đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc BIDV chi nhánh Sóc Trăng, phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh Người Lao Động
Thực hiện quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam với BIDV, LĐLĐ tỉnh và BIDV chi nhánh Sóc Trăng chính thức thiết lập quan hệ, thỏa thuận hợp tác toàn diện, phát huy thế mạnh của mỗi bên trên các lĩnh vực hoạt động, hướng tới mục tiêu mang lại lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên Công đoàn với các hoạt động như: phối hợp thu, chuyển trả kinh phí Công đoàn; khai thác, triển khai các dịch vụ ngân hàng của BIDV Sóc Trăng đến đoàn viên Công đoàn các cấp.
Cung cấp tài chính cho LĐLĐ tỉnh thực hiện đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong tỉnh theo nhu cầu và điều kiện của mỗi bên; cung cấp sản phẩm dịch vụ ưu đãi dành cho đoàn viên theo nhu cầu và điều kiện của mỗi bên.
Đối với việc hợp tác tổ chức triển khai các hoạt động xã hội, trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên trong lĩnh vực hoạt động, hai bên sẽ phối hợp tổ chức, triển khai các hoạt động an sinh xã hội nhằm chăm lo, nâng cao đời sống cho các đoàn viên, người lao động trực thuộc LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng và BIDV Sóc Trăng.
Nhân lễ ký kết, lãnh đạo BIDV chi nhánh Sóc Trăng trao tặng bảng tượng trưng 7 căn nhà tình nghĩa trị giá 490 triệu đồng và trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trị giá 210 triệu đồng...
Bình luận bài viết