Tàu Trang Linh biển số đăng ký QN - 6419, vào đêm 31/7/2018 đã bị đắm tại lô 38, âu tàu số 2, cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. Đây là loại tàu vỏ gỗ, có sức chở 48 khách; chủ tàu là bà Trần Hoa Linh, trú ở tổ 2, khu 5, phường Bãi Cháy. Thuyền trưởng tàu này là ông Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1976, nguyên quán Đông Cơ, Tiền Hải, Thái Bình)
Trước đó, vào rạng sáng ngày 31/7, trên tàu chỉ còn lại một mình thuyền trưởng Nguyễn Thế Anh. Do ngủ quá say, không trực canh, trực ca theo quy định, ông Thế Anh không hề hay biết bên dưới lườn tàu ván ghép bị hở, nước biển ùa vào khoang, trong khi đó, ngoài trời đổ mưa rất to, cửa thoát nước trên boong bị tắc, nước đổ vào khoang tàu trong một thời gian khá dài. Khi phát hiện sự việc thì không kịp cứu tàu, rất may thuyền trưởng Nguyễn Thế Anh kịp thoát thân khỏi con tàu đắm.
Tàu Trang Linh ngay sau đó đã được trục vớt, nhưng máy móc, thân vỏ không còn đủ điều kiện an toàn để vận chuyển hành khách trên sông, biển, tham quan danh thắng vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long.
![]() |
| Công tác trục vớt tàu du lịch Trang Linh đang được tiến hành ngay sau đó. |
UBND TP Hạ Long đã ra quyết định chấm dứt hoạt động vận chuyển khách du lịch đối với tàu Trang Linh, biển số đăng ký QN–6419 trên Vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long. Thuyền trưởng Nguyễn Thế Anh cũng bị cấm làm việc trên tàu du lịch ở địa phương trong thời gian 12 tháng kể từ ngày 2/8/2018.
Vì sự an toàn cho du khách và giữ gìn văn minh của thành phố du lịch, UBND thành phố Hạ Long xử lý nghiêm người và phương tiện không đủ điều kiện hoạt động lưu hành trên tuyến du lịch tham quan danh thắng trên sông nước là cần thiết. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu phối hợp với Chi hội tàu Du lịch Hạ Long tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các chủ tàu, thuyền viên nâng cao ý thức trực canh, trực ca, trông coi và bảo vệ phương tiện trong quá trình neo đậu.
Bình luận bài viết