Hà Nội
Thứ 3, 10/03/2026
Nhiều mây
24°C

Nguyên Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành, nguyên Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, người chiến sĩ cách mạng kiên trung

12/02/2026 14:40
3:12
Trong lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung và lịch sử Đảng bộ TP.Hải Phòng nói riêng, ông là một trong những cán bộ tiêu biểu trưởng thành từ phong trào cách mạng cơ sở, được rèn luyện qua thực tiễn đấu tranh gian khổ, thử thách khắc nghiệt, trở thành nhà lãnh đạo chủ chốt, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đổi mới tư duy quản lý và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đất nước.

Ông có tên khai sinh là Đoàn Hữu Tòng (15/9/1929) tại thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương (nay thuộc xã Lai Khê, TP.Hải Phòng). Ông lớn lên trong một gia đình Nho học có truyền thống yêu nước và làng quê giàu truyền thống hiếu học, trọng nghĩa khí đã sớm hình thành ở ông ý thức trách nhiệm với cộng đồng và tinh thần dấn thân vì đất nước. Đây là nền tảng quan trọng để ông sớm đến với cách mạng khi mới ở tuổi thiếu niên.

Nguyên Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành, nguyên Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, người chiến sĩ cách mạng kiên trung

Nguyên Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành (đứng giữa) lúc sinh thời

Từ những năm 1943 - 1944, với các bí danh Thành Duy, Thành Linh, Thành Tòng, ông tham gia Việt Minh ở địa phương. Tháng 7/1945, ông được bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Cứu quốc thôn Tường Vu. Tháng 8/1945, trực tiếp tham gia giành chính quyền tại huyện Kim Thành. Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng ở cơ sở như Bí thư xã bộ Việt Minh, Ủy viên chấp hành Huyện đoàn, cán bộ phụ trách phong trào quần chúng. Đầu năm 1946, khi mới 17 tuổi, ông đã được bầu làm Đại biểu HĐND xã Cộng Hòa với số phiếu cao nhất. Đến tháng 10/1946, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và trở thành Bí thư Chi bộ xã Cộng Hòa, sau đó làm cán bộ Việt Minh huyện, cán bộ Huyện ủy Kim Thành. Từ năm 1947 - 6/1950, ông lần lượt giữ các chức vụ Huyện ủy viên, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy phụ trách tổ chức, dân vận, làm Chủ nhiệm Việt Minh huyện. Từ tháng 6/1950 - 9/1951, làm Bí thư Quận ủy Ngô Quyền, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến quận. Quá trình ấy phản ánh rõ mô hình đào tạo, rèn luyện cán bộ của Đảng, trưởng thành từ cơ sở, thử thách qua thực tiễn, ông luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; 

Tháng 9/1951, ông bị thực dân Pháp bắt và đày ra Côn Đảo. Trong điều kiện lao tù khắc nghiệt, ông vẫn giữ vững khí tiết cách mạng, tham gia cấp ủy Đảng trong tù, tổ chức sinh hoạt chính trị và đấu tranh với chế độ nhà tù hà khắc. Ngày 12/12/1952, ông tham gia cuộc vượt ngục Côn Đảo lịch sử - một sự kiện gây tiếng vang lớn trong nước và quốc tế. Lao tù đã trở thành “trường học đặc biệt”, tôi luyện bản lĩnh chính trị, ý chí kiên cường và tinh thần tổ chức kỷ luật của người cán bộ cách mạng kiên trung. Sau khi vượt ngục trở về, từ năm 1953, ông đã chủ động liên lạc và tiếp tục công tác tại Văn phòng Thành ủy Hải Phòng, làm cán bộ nghiên cứu, Bí thư Chi bộ, trợ lý lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng; 

Từ năm 1958 - 1968, ông được giao đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý kinh tế - thương nghiệp của TP.Hải Phòng, như: Chủ nhiệm Công ty Bách hóa, Giám đốc Sở Thủ công nghiệp, Trưởng Ban Tài chính - Thương nghiệp Thành ủy, Giám đốc Sở Thương nghiệp. Trong bối cảnh cơ chế bao cấp nặng về hành chính, ông sớm thể hiện tư duy quản lý năng động, chú trọng hiệu quả và lợi ích của người dân, thể hiện qua phương châm nổi tiếng: “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. Đây được xem là biểu hiện sớm của tư duy đổi mới trong quản lý kinh tế ở cấp địa phương.

Trong những năm 1968 - 1976, trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hải Phòng, ông từng bước khẳng định bản lĩnh và năng lực của một cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ thực tiễn. Năm 1968, với trách nhiệm Ủy viên dự khuyết Thành ủy, Trưởng Ban Tài chính - Thương nghiệp, ông trực tiếp tham mưu, chỉ đạo lĩnh vực then chốt của nền kinh tế đô thị trong điều kiện cơ chế quản lý tập trung, bao cấp. Từ năm 1971, là Thành ủy viên, đồng chí giữ cương vị Trưởng Ban Công nghiệp kiêm Trưởng Ban Khoa học - Kỹ thuật đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất gắn với ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trên địa bàn thành phố. Năm 1974, trên cương vị Giám đốc Sở Thương nghiệp, Bí thư Đảng ủy các cơ sở Nội thương, ông trực tiếp giải quyết những vấn đề thiết thực của đời sống nhân dân. Đến tháng 5/1976, ông được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UUBND TP.Hải Phòng, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng trong sự nghiệp lãnh đạo.

Từ thực tiễn lãnh đạo TP.Hải Phòng, ông tiếp tục được Đảng tin tưởng giao những trọng trách cao hơn, thể hiện rõ bước phát triển mới trong sự nghiệp chính trị và tầm vóc của một cán bộ lãnh đạo trưởng thành qua thực tiễn. Tháng 7/1979, ông làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng. Đến 2/1982, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đến 5/1982, được bầu làỦy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Tuy khoảng thời gian không dài, nhưng với tư duy nhạy bén của người đứng đầu Thành phố, đồng chí đã triển khai nhiều nhiệm vụ mang tính đột phá, “xé rào”, hoạch định cho sự phát triển của thành phố trong tương lai.

Trước yêu cầu bức thiết của thực tiễn và nhận thức sâu sắc của bản thân đồng chí Bí thư Thành ủy về vấn đề đổi mới kinh tế cho người nông dân, ngày 27/6/1980, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TU về “cải tiến quản lý hợp tác xã nông nghiệp, thực hiện khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động”. Chủ trương này đã trực tiếp giải phóng sức sản xuất, cải thiện đời sống nông dân và trở thành một trong những thực tiễn quan trọng góp phần hình thành Chỉ thị 100-CT/TW của Ban Bí thư năm 1981. Hải Phòng nhờ đó trở thành một trong những địa phương đi đầu trong đổi mới quản lý nông nghiệp trước Đại hội VI của Đảng.

Cùng với cải tiến cơ chế nông nghiệp, ông còn có tầm nhìn chiến lược về phát triển kinh tế biển. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, nhiều công trình quy mô lớn được triển khai như đắp đập Đình Vũ, xây dựng đê đường 14 Đồ Sơn, đào kênh Cái Tráp, mở tuyến giao thông Cát Hải - Cát Bà, mở rộng cảng biển. Những công trình này không chỉ mở rộng không gian phát triển, hình thành các vùng kinh tế mới, mà còn đặt nền móng cho chiến lược phát triển đô thị cảng và kinh tế biển của Hải Phòng trong những thập niên sau. Đặc biệt, tư tưởng “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” do ông khái quát đã trở thành một nguyên tắc quan trọng trong thực hành dân chủ cơ sở, sau này được Đảng thể chế hóa trong nhiều văn kiện. Đây là đóng góp có giá trị lâu dài, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và phong cách lãnh đạo gần dân, trọng dân.

Từ 7/1986, ông được Trung ương giao những chức vụ chủ chốt của Chính phủ như Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, rồi Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại, trực tiếp tham gia hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối mở cửa, đổi mới kinh tế. Sau đó, trên cương vị Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ông tiếp tục đóng góp quan trọng vào xây dựng thể chế và phát triển kinh tế quốc gia, trước khi nghỉ hưu theo chế độ năm 2003.

Từ năm 1943 - 2003, phần lớn cuộc đời hoạt động cách mạng của ông, sự trưởng thành của ông tiêu biểu cho một chiến sĩ cách mạng xuất thân từ cơ sở, được tôi luyện qua phong trào quần chúng, kháng chiến và lao tù, để trở thành nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Từ những cương vị công tác ở thôn, xã, huyện trong những năm đầu cách mạng, ông từng bước khẳng định bản lĩnh chính trị, năng lực tổ chức và tinh thần tận tụy vì nhân dân. Trưởng thành qua nhiều cương vị lãnh đạo của TP.Hải Phòng và sau đó là các chức vụ trọng yếu ở Trung ương, ông để lại dấu ấn rõ nét về tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, gắn chặt thực tiễn với lợi ích của Nhân dân. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là minh chứng sinh động cho quy luật rèn luyện cán bộ của Đảng, trưởng thành từ cơ sở, lớn lên trong thử thách, cống hiến trọn đời cho đất nước. Cuộc đời, sự nghiệp của ông là bài học sinh động cho công tác lựa chọn, đào tạo, rèn luyện, sử dụng cán bộ của Đảng bộ TP.Hải Phòng trong nhiệm kỳ 2025 - 20230 và trong tương lai.

Nguyên Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành đã từ trần vào ngày 6/2/2026. Lễ tang được tổ chức long trọng tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội từ 7h ngày 12/2/2026.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...