
Ông Phu cũng cho biết, từ đầu năm đến 30/3/2016, hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, các viện vệ sinh dịch tễ/Pasteur đã thu thập và xét nghiệm 784 mẫu tìm virus Zika tại 32 tỉnh, thành phố. Kết quả tất cả đều âm tính với virus Zika.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định virus Zika lan truyền nhanh, các nước xung quanh như: Lào, Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan... đã có dịch. Việt Nam lưu hành cả sốt xuất huyết Dengue và chikungunya đều là bệnh do muỗi Aedes truyền (loại truyền virus Zika); mật độ lưu hành muỗi Aedes lớn. Điều kiện khí hậu biến đổi lớn ảnh hưởng quy mô bệnh tật. Với những điều kiện đó, Việt Nam là nước có nguy cơ cao đối với virus Zika.
Vì thế, Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành y tế nâng cấp độ cảnh báo ở mức 2 và triển khai các hoạt động phòng chống dịch do virus Zika giống như khi đã có ca bệnh; tăng cường phối hợp giám sát; áp dụng tờ khai y tế với khách đến từ các nước đang có dịch lớn như Brazil, Colombia...
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc giám sát, lấy mẫu xét nghiệm virus tại các địa phương để phát hiện sớm và xử ký kịp thời các ổ dịch hạn chế sự lây lan trong cộng đồng; đồng thời triển khai việc giám sát chứng đầu nhỏ tại các cơ sở sản nhi trong cả nước… Hiện trên toàn quốc đã có 11 cơ sở có khả năng xét nghiệm virus Zika.
Bình luận bài viết