Tham dự tại điểm cầu Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng có: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng.
Tham dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh có: Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.
Tham dự tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội có: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Tham dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.
Cùng dự tại các điểm cầu có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ đảng viên và đông đảo nhân dân các tỉnh, thành phố tại các điểm cầu.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Nghệ An
Hướng tới kỷ nguyên vươn mình
Mùa Xuân năm 1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở về Pác Bó (Cao Bằng) - một dấu mốc lịch sử có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân tộc.
Sau khi trở về nước, Người đã xác định đường lối đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng căn cứ, gây dựng lực lượng, tổ chức và tập hợp nhân dân. Người đã thay đổi chiến lược một cách kịp thời, đầy sáng tạo cùng với việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, mở ra một kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc.
Tại điểm cầu Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Tổng Bí thư nêu rõ, đến năm 2030, mục tiêu cao nhất không phải là những con số hình thức, mà là đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt và thực chất hơn, thu nhập ổn định hơn, việc làm bền vững hơn. Người dân được tiếp cận thuận lợi hơn với giáo dục, y tế, nhà ở và các dịch vụ thiết yếu. Khoảng cách phát triển giữa các vùng, nhất là các vùng căn cứ địa cách mạng, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được thu hẹp. Đến năm 2045, chúng ta hướng tới một nước Việt Nam phát triển tự chủ, an toàn và thịnh vượng, nơi con người thực sự là trung tâm của phát triển, nơi mỗi người dân được tôn trọng, được bảo đảm an sinh và có cơ hội phát triển toàn diện.
"Những mục tiêu đó không đo bằng khẩu hiệu, mà phải được kiểm chứng bằng chất lượng cuộc sống hằng ngày của nhân dân và bằng niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước", Tổng Bí thư khẳng định.
Tự hào và xúc động
Cầu truyền hình "Hai bàn tay dựng sơn hà" là chương trình được đầu tư công phu, hoành tráng với 4 sân khấu lớn ở các điểm cầu. Với mỗi điểm cầu, chương trình tạo nên dấu ấn, thể hiện đúng nét đặc trưng của bối cảnh lịch sử.
Tại đầu cầu Nghệ An, người dân theo dõi trực tiếp chương trình đã không kìm được cảm xúc. Khoảnh khắc, người xem bật khóc trên chương trình cầu trực tiếp vì xúc động quá khứ, tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Chương trình cầu truyền hình tại điểm cầu Nghệ An
Theo dõi chương trình, chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (SN 2000, xã Kim Liên) cho biết: "Tôi cảm thấy rất háo hức khi được hòa mình vào một không gian sự kiện ý nghĩa như thế này. Những thước phim lịch sử khiến tôi và nhiều bạn trẻ thêm tự hào, biết ơn thế hệ đi trước, trân trọng hòa bình và nhận thức rõ hơn trách nhiệm cống hiến của thế hệ mình".
"Để xứng đáng với niềm tin yêu của Bác Hồ, cũng như lời hiệu triệu của Đảng và Nhà nước, thế hệ trẻ cần kiên định lý tưởng sống cao đẹp, quyết tâm hành động cụ thể, không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tác phong, sống nhân ái, trách nhiệm, có văn hóa vì cộng đồng; chủ động chiếm lĩnh tri thức, hội nhập quốc tế, góp phần đưa Việt Nam phát triển giàu mạnh, phồn vinh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác hằng mong ước", chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh bày tỏ thêm.
Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" được dàn dựng liền mạch với 3 chương, theo mạch tư duy xuyên suốt: "từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại".
Chương 2 - Vòng tay nhân dân - làm rõ bài học lấy dân làm gốc và sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân khi đường lối đúng được nhân dân tin theo và cùng hành động.
Chương 3 - Giương cao ngọn cờ - khẳng định giá trị thời đại của những quyết sách mang tính chiến lược từ năm 1941 trong bối cảnh hôm nay.
Không chỉ là sự kiện tưởng niệm lịch sử, chương trình còn khơi dậy niềm tin, khát vọng và trách nhiệm công dân, thôi thúc mỗi người Việt tiếp tục chung tay xây dựng non sông bằng trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến.
Bình luận bài viết