Hà Nội
Thứ 6, 13/03/2026
Nhiều mây
24°C

“Làm tư nhân cũng là cống hiến!”

25/12/2015 17:03
3:12
Câu nói này lẽ ra không có gì đáng bàn, bởi bất cứ ai có đóng thuế cho Nhà nước đều có quyền tự hào về sự cống hiến của mình. Tuy nhiên, trong trường hợp này lại là những người được ngân sách tài trợ đi du học, sau đấy được phép ra làm cho DN tư nhân, “ăn cây táo lại rào cây sung” nên thấy cần có vài lời chia sẻ.


Trường Đại học Cần Thơ - Ảnh: Dân trí

Thời gian gần đây, một số địa phương đã xảy ra nhiều vụ kiện cáo, đòi bồi thường đối với những du học sinh được đào tạo từ ngân sách Nhà nước mà không chịu làm việc theo sự phân công của tổ chức. Tuy nhiên, có một địa phương đã “xé rào”, không bắt buộc các em khi học xong phải làm việc trong bộ máy Nhà nước, mà có thể làm việc cho các công ty tư nhân theo nguyện vọng, đó là tỉnh Đồng Tháp.

Cách đây gần 10 năm, theo sáng kiến của Trường ĐH Cần Thơ, Dự án Đào tạo 1.000 cán bộ khoa học- kỹ thuật sau đại học ở nước ngoài cho 13 tỉnh thành ĐBSCL (gọi tắt là CT Mekong 1000) được vận hành bằng nguồn ngân sách địa phương.

Bà Trần Thị Thái - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh có 50 em được lựa chọn đi du học theo đề án Mekong 1000. Sau khi các em học xong và trở về, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ lấy nguyện vọng của các em, đồng thời căn cứ vào ngành nghề đào tạo sẽ thông báo cho các Sở, ngành, các đơn vị liên quan để các đơn vị có yêu cầu đăng ký tiếp nhận.

Bà cho biết: “Chúng tôi đồng ý với lựa chọn ra ngoài làm cho DN trên địa bàn tỉnh của các em, là vì việc làm giàu cho DN cũng là làm giàu cho tỉnh, thông qua đóng góp ngân sách bằng thuế. Vả lại, có những thứ các em học có thể áp dụng ngay tại DN trong khi chưa có điều kiện áp dụng trong các cơ quan của tỉnh. Không làm vậy sẽ thui chột các em mất”.

Quả là một cách tư duy đáng trân trọng, bởi lâu nay, không ít chính khách của ta thường coi tư nhân là đối trọng, thậm chí là đối tượng “phía bên kia chiến tuyến”. Còn với Đồng Tháp trong trường hợp này đã coi họ như là người bạn đồng hành, có thể sẻ chia.

Phần đáng trân trọng nữa là cách nhìn nhận rất “

duy vật” của một nhà đầu tư, đặc biệt là đầu tư về nhân tài. Bởi khi để các em lâm vào tình trạng “thui chột” thì cuộc đầu tư sẽ lâm vào cảnh mất cả vốn lẫn lãi là điều chắc chắn.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...