Hà Nội
Chủ nhật, 07/06/2026
Nhiều mây
24°C

Hội người khuyết tật thị xã Chí Linh: Luôn quan tâm, giúp đỡ người khuyết tật

13/01/2016 16:49
3:12
Chí Linh (Hải Dương) có nhiều danh lam thắng cảnh đã đi vào văn thơ, sử sách, có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng gắn liền với những sự kiện, những chiến công hiển hách của cha ông ta trong những cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm như khu di tích danh lam Côn Sơn – Kiếp Bạc, đền thờ Chu Văn An, sông Lục Đầu, núi Ngũ Nhạc, chùa Thanh Mai, đền thờ bà chúa Sao Sa Nguyễn Thị Duệ - nữ tiến sĩ đầu tiên và duy nhất trong làng khoa bảng phong kiến Việt Nam và đặc biệt là “Chí Linh bát cổ” niềm tự hào của người dân Chi Linh.

 

       
Được phép của UBND tỉnh Hải Dương, UBND thị xã Chí Linh thành lập Hội người khuyết tật thị xã Chí Linh và tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ngày 18/9/2015, xây dựng Quy chế hoạt động của BCH, thực hiện dự án “Việc làm bền vững và tăng cường vị thế cho NKT trong cộng đồng”. Ông Trần Văn Chanh (thương binh hạng 2/4) Chủ tịch Hội cho biết: Thị xã Chí Linh có trên 3000 người khuyết tật, trong đó 2/3 số người khuyết tật được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. Với địa bàn như Chí Linh, vùng đất bán sơn địa, rất khó khăn, vất vả  đi vận động những người khuyết tật, đa phần NKT trình độ văn hóa thấp, nghèo, việc truyền nghề, dậy nghề và tạo việc làm cho cho họ để ổn định cuộc sống, vơi đi những mặc cảm là vô cùng khó khăn…  Kinh phí hoạt động không có. Một số xã, phường cán bộ còn thờ ơ trong việc đặt vấn đề vận động phát triển hội viên ở các xã, phường, chưa tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện Luật người khuyết tật, thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-TTg, ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020…


Chủ tịch Hội người khuyết tật Thị xã Chí Linh Trần Văn Chanh

        
Ban lãnh đạo Hội người khuyết tật thị xã Chí Linh quyết tâm cao vượt lên khó khăn, thách thức, vượt qua mặc cảm, bệnh tật đã kiên cường vận động xây dựng được quỹ từ các hội viên đóng góp, để sinh hoạt, thăm hỏi hội viên ốm đau,, giúp đỡ các hội viên găp khó khăn, đã thành lập được 7 hội ở xã, phường, tổ chức được 1 lớp học làm chổi chít cho NKT bằng kinh phí của tổ chức APHEDA tài trợ, sau khóa truyền nghề NKT  xã, phường đã có việc làm, có cuộc sống ổn định.

      
Thường trực Hội chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm quyên góp, tặng quà cho 20 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi xuất quà trị giá 300.000đ. Phối hợp với Công ty Việt Cốp chỉnh hình Hà Nội lắp chân tay giả cho cho 19 đối tượng do nhà tài trợ Mỹ và Hàn Quốc, mỗi chân được tài trợ từ 5.000.000 – 10.000.000đ, tổng cộng 3 đợt với số tiền tài trợ là 100.000.000đ. Lập danh sách cho 40 đối tượng đang chờ các đợt tiếp theo…


Cơ sở may dân dụng của Thương binh và Người khuyết tật

        
Hội phối hợp với Hội Liên hiệp Hữu nghị khoa học Hải Dương tổ chức thành công lớp tập huấn cho các cháu khuyết tật độ tuổi từ 9 – 16 tuổi tại Nhà văn hóa thôn Khê Khẩu, xã Văn Đức và một buổi truyền thông cho 150 người khuyết tật, sau 4 buổi các cháu được hỗ trợ 600.000 đ/cháu. Trao 3 xuất quà cho người nhiễm chất độc dioxin, mỗi xuất quà trị giá 1.000.000đ. Hội phối hợp với CLB Thiện Nhân Tâm và nhà sư Thích Thanh Cường chùa Cư Xá, Hải Dương trao mũ, áo, quà tết cho 200 đối tượng thần kinh đang sống và nuôi dưỡng tại Trung tâm thần kinh Chí Linh.


Cơ sở làm hương xuất khẩu của Thương binh và Người khuyết tật

        
Hội người khuyết tật thị xã Chí Linh đã xây dựng được 3 cơ sở sản xuất tạo việc làm: Cơ sở sản xuất chổi chit; Cơ sở sản xuất hương đốt xuất khẩu sang Ấn Độ; Xưởng may gia công nội địa, kinh phí do ông Trần Văn Chanh, và ông Lương Văn Thơm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đầu tư và được hỗ trợ của của Trung tâm việc làm 8/3 Hải Dương cùng phối hợp với tổ chức APHEDA Việt Nam tài trợ.

       
Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội… Hội người khuyết tật thị xã Chí Linh thực sự là tiếng nói đại diện cho quyền lợi của người khuyết tật; đã có những hoạt động trợ giúp thiết thực đến người khuyết tật như việc dạy, truyền nghề, tạo việc làm phù hợp, thăm hỏi, tặng quà nhân những ngày lễ, tết… giúp người khuyết tật vơi đi những mặc cảm thiệt thòi, hòa nhập với cộng đồng, góp phần vào công tác an sinh - xã hội đên địa bàn Tỉnh.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...