Theo báo cáo tại đại hội, thời gian qua, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Khánh Hòa được củng cố và duy trì ổn định với 32 Câu lạc bộ. Chi hội thầy thuốc trẻ, thu hút 1.231 hội viên tham gia hoạt động hiệu quả. Hoạt động của các Chi hội, Câu lạc bộ ngày càng phát triển hiệu quả, phát huy tốt vai trò nòng cốt lãnh đạo của tổ chức Đoàn, sự thống nhất cùng hành động trong tổ chức Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hội; mở rộng, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động phát triển hội viên tạo nguồn phát triển và xây dựng Hội vững mạnh. Tập trung vào đối tượng là các Thầy thuốc trẻ ở các bệnh viện, phòng khám đa khoa, các trung tâm y tế, y tế dự phòng, các cơ sở y tế công lập và y tế tư nhân, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở y học cổ truyền. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa trong các cơ sở Hội; tổ chức các hội thi tay nghề và lồng ghép các hoạt động của Hội với các hoạt động chuyên môn.

Hội Thầy thuốc trẻ Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu, nhằm Tổng kết hoạt động công tác Hội, giai đoạn 2021–2025.
Ban Thường vụ Hội đã xác định Cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng” không chỉ là phong trào hành động cốt lõi, mà còn là thước đo năng lực tập hợp lực lượng và khẳng định vai trò xung kích của y bác sĩ trẻ đối với hệ thống an sinh xã hội.
Hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp và vận động nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, thuốc men, tạo nên bước chuyển dịch mạnh mẽ từ phương thức “tình nguyện theo diện rộng” sang “hành động theo chiều sâu”. Nhờ gắn kết chặt chẽ chuyên môn y tế với nhu cầu an sinh xã hội thực tế, phong trào đã quy tụ các y, bác sĩ trẻ hướng về vùng sâu, vùng xa, miền núi, biển đảo...để triển khai hàng loạt hoạt động ý nghĩa.
Trong đó, đặc biệt là giai đoạn ứng phó với đại dịch COVID-19 (2021 – 2022), Lực lượng thầy thuốc trẻ đã tiên phong, trực tiếp tham gia trực chốt khai báo y tế xuyên suốt, chủ động tự tay làm mũ kính bảo hộ tặng cho nhân viên y tế tuyến đầu, tổ chức phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, xà phòng rửa tay cho bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện, tổ chức cắt tóc gội đầu và tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện; tổ chức tổng vệ sinh diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết, tổng vệ sinh để phòng chống dịch Covid-19 tại phòng khám khu vực, phối hợp triển khai tiêm phòng vắc xin Covid-19, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà. Đồng thời duy trì và vận hành hiệu quả mô hình "Ngân hàng máu sống" để kịp thời cung cấp nguồn máu khẩn cấp cho công tác điều trị.
Hội đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ và phát thuốc miễn phí cho 12.030 lượt người dân; 1.000 trẻ em dưới 6 tuổi và trẻ em khuyết tật; cùng hàng nghìn lượt người dân, học sinh, người cao tuổi tại. Tổ chức chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" khám bệnh tổng cộng 1.950 lượt người tại các thôn/xã khó khăn. Song song với công tác y tế, các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, thông qua việc trao tặng hàng ngàn phần quà, nhu yếu phẩm và quần áo mới cho các hộ nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn và các gia đình có công với cách mạng.
Đặc biệt, chương trình phối hợp tư vấn khám bệnh tim mạch và tặng quà cho 5.900 lượt người dân, cùng với 23 đợt khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 2.500 người có công và cựu thanh niên xung phong trên địa bàn. Tham mưu, phối hợp vận động hội viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 60.000 đơn vị máu. Phối hợp với Ngân hàng và Công an tỉnh duy trì mô hình "Phát cơm/cháo không đồng" từ năm 2022 đến năm 2025 Hội đã trao tặng tổng cộng hàng chục ngàn suất ăn miễn phí đến tay bệnh nhân nghèo điều trị nội trú (4.800 suất cháo và 2.400 suất cơm (năm 2022); 2.400 suất ăn (năm 2023); 2.800 suất ăn (năm 2024) và vươn lên 3.000 suất ăn trong năm 2025). Thường xuyên nhận phụng dưỡng từ 01 đến 02 cụ già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nhận đỡ đầu và trao học bổng cho từ 07 đến 08 em học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá học bổng tăng dần qua các năm từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng/năm.
Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đợt bão lụt lịch sử vừa qua tại địa phương, Hội đã nhanh chóng kích hoạt hệ thống phản ứng nhanh, thành lập các tổ đội y tế cơ động trực tiếp tiếp cận các địa bàn trọng điểm bị ngập lụt. Tại đây, lực lượng thầy thuốc trẻ đã kịp thời cứu trợ lũ lụt, khám bệnh và phát 700 túi thuốc khẩn cấp và 800 phần quà (400.000 VNĐ/phần), 500 phần quà nhu yếu phẩm; triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh sau lũ, đồng thời tổ chức thăm khám và hỗ trợ an sinh giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống. Những hành động kịp thời, thiết thực đó đã khẳng định rõ nét uy tín và y đức của lực lượng thầy thuốc trẻ trước cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

BCH mới gồm 53 thành viên ra mắt đại hội.
Không dừng lại ở công tác khám lâm sàng thông thường, Hội đã chủ động đưa vào các kỹ thuật cận lâm sàng lưu động như siêu âm, điện tim...nhằm nâng cao năng lực tầm soát sớm các bệnh lý mạn tính không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường. Đồng thời, Hội còn tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ y tế học đường thông qua tập huấn sơ cấp cứu cho giáo viên, hướng dẫn vệ sinh học đường, tổ chức hiến máu tình nguyện và thực hiện mổ mắt nhân đạo giải phóng mù lòa cho người cao tuổi nghèo, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ “Nụ cười trẻ thơ”, “Trao yêu thương”, "Vui hội trăng rằm", “Đêm hội trăng rằm”, “Vòng tay nhân Ái”, “Chuyến xe yêu thương”...mang lại những chỉ số tác động xã hội sâu sắc.
Duy trì nòng cốt lực lượng "Ngân hàng máu sống", sẵn sàng hiến máu khẩn cấp đột xuất hỗ trợ các ca cấp cứu tại bệnh viện. Tổ chức tốt các ngày hội hiến máu tập trung, hưởng ứng "Chiến dịch những giọt máu hồng – hè" và "Hành trình đỏ" qua các năm.
Thông qua các hoạt động trên đã góp phần động viên, chia sẻ kịp thời với những thiệt thòi, khó khăn của nhân dân, đồng thời để lại ấn tượng tốt đẹp đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân về hình ảnh người Thầy thuốc trẻ giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, trách nhiệm, biết hy sinh vì cộng đồng. Thông qua các hoạt động thiết thực, nhiều cá nhân, tổ chức đã được Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 08 cá nhân; Ủy ban Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam tỉnh tặng Giấy khen cho 08 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc...
Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất cao phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2026 – 2031. Theo đó, khẩu hiệu hành động của Đại hội và phong trào thầy thuốc trẻ tỉnh Khánh Hòa là: “Thầy thuốc trẻ Khánh Hòa: Bản lĩnh y đức - Tiên phong nghiên cứu - Sáng tạo vì cộng đồng”. Đồng thời xác định mục tiêu trọng tâm là tập trung củng cố, kiện toàn vững mạnh về mặt tổ chức, xứng đáng là mái nhà chung để đoàn kết, tập hợp sâu rộng lực lượng thầy thuốc trẻ toàn tỉnh.
Hội cam kết tiếp tục thực hiện hiệu quả vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; tạo môi trường giúp thầy thuốc trẻ phát huy tài năng, trau dồi kiến thức, năng lực trong công tác, học tập và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua thiết thực hướng tới mục tiêu đoàn kết, tập hợp thầy thuốc trẻ, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho thầy thuốc trẻ rèn luyện và tự khẳng định, vì sự tiến bộ của thầy thuốc trẻ trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
Phấn đấu đưa Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Khánh Hòa trở thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp thực sự gần gũi, thân thiết giúp định hướng cho thầy thuốc trẻ đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị mang tính nhân văn của truyền thống dân tộc Việt Nam.
Thông qua đó, Hội quyết tâm tạo môi trường thuận lợi để các thầy thuốc trẻ thi đua rèn đức, luyện tài, chủ động lập thân, lập nghiệp, phát huy tối đa tài năng và sức trẻ cống hiến hết mình vì sự nghiệp cao cả: bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân tỉnh nhà.
Đại hội đã bầu 53 thành viên vào BCH nhiệm kỳ 2026-2031, bác sĩ Trịnh Ngọc Hiệp, Phó giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa được bầu làm chủ tịch Hội.
Bình luận bài viết