Đóng gói tăm tre là công việc tạo sinh kế truyền thống, phù hợp với rất nhiều hội viên khiếm thị già yếu, đa khuyết tật, con em nạn nhân chất độc da cam tại HNM phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Nhiều năm trước đây HNM thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (cũ) đã duy trì rất hiệu quả mô hình sản xuất đóng gói tăm tre. Bên cạnh nghề xoa bóp bấm huyệt là nghề mũi nhọn, nghề làm tăm tre, chổi đót có truyền thống lâu đời luôn là điểm tựa mưu sinh cho rất nhiều hội viên khiếm thị.

Cán bộ, hội viên HNM phường Nam Định tổ chức đóng gói tăm tre đạt chuẩn tại số 34 Lê Hồng Phong, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình - Ảnh: Hồ Thanh
Dù đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng người mù lại rất cẩn trọng, nhạy cảm và đặc biệt là có đôi bàn tay vô cùng khéo léo. Không có đủ sức khỏe, trình độ tay nghề để xoa bóp bấm huyệt, hội viên người mù cao tuổi, đa khuyết tật luôn tâm huyết với nghề đóng gói tăm tre, làm chổi đót cung ứng cho thị trường. Bởi họ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, luôn mong muốn tự tay mình kiếm thêm thu nhập để có thể tự nuôi sống bản thân, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Tuy nhiên, những năm gần đây việc tiêu thụ sản phẩm tăm tre tại địa phương lại đang gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù HNM phường Nam Định đã tìm mọi cách để tháo gỡ, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm vừa tích cực quảng bá, liên hệ nhưng vẫn bị “điểm nghẽn”. Sản phẩm tăm tre của người mù gặp khó khăn về khâu tiêu thụ không phải vì chất lượng chưa đạt chuẩn mà do phụ thuộc chủ yếu vào sự ủng hộ của các cơ quan, trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Ngoài ra, vẫn còn thiếu sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của xã hội đối với người khuyết tật.
Phóng viên Tạp chí Điện tử Hòa Nhập đã về cơ sở đóng gói tăm tre của HNM phường Nam Định tại số 34 Lê Hồng Phong, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình để tìm hiểu cụ thể. Tại đây, phôi tre sạch được cán bộ, hội viên HNM nhận về đều được bảo quản, đóng gói rất cẩn thận. Qua đôi bàn tay khéo léo của họ, tăm tre được đóng gói, dán nhãn mác, hoàn thiện từng hộp gọn gàng trước khi xuất đi tiêu thụ. Mỗi hộp tăm tre họ làm ra đều là tăm sạch, không tẩm ướp hương liệu, bảo đảm an toàn. Có thể nói mỗi sản phẩm tăm tre là sự kết tinh từ công sức, mồ hôi, nghị lực vượt khó của người khiếm thị. Họ nâng niu, quý trọng sản phẩm vì một lẽ rất giản đơn: Tăm tre đã giúp cho họ có thêm thu nhập để tự trang trải cuộc sống; họ được lao động phù hợp với khả năng, điều kiện sức khỏe, được cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, động viên, giúp đỡ lẫn nhau. Cũng nhờ vậy, hầu hết hội viên HNM phường Nam Định đã xóa bỏ tự ti, xóa bỏ mặc cảm, tự tin vươn lên sống hòa nhập với cộng đồng.

Ban chấp hành Hội Người mù phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình họp bàn triển khai đẩy mạnh, nâng cao chất lượng sản phẩm tăm tre, tạo nguồn thu nhập cho hội viên người mù - Ảnh: Hồ Thanh
Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, từ ngày thành lập đến nay, Ban chấp hành HNM phường Nam Định luôn trăn trở, lo toan với mong muốn tháo gỡ “điểm nghẽn” tiêu thụ tăm tre. Mục tiêu là phấn đấu làm tốt hơn việc tập hợp, tạo sinh kế, nâng cao mức thu nhập cho hội viên người mù tại phường Nam Định và hội viên liên kết tại các phường lân cận.
Ông Nguyễn Văn Ánh, đại diện HNM phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình cho biết: HNM phường Nam Định đang có 101 cán bộ, hội viên sinh sống trên địa bàn và một số hội viên liên kết đang cư trú tại các phường khác có nguyện vọng sinh hoạt, làm việc tại HNM phường Nam Định. Trong đó, có gần 25 hội viên ở các độ tuổi khác nhau đang làm nghề đóng gói tăm tre. Hàng năm sản lượng tăm tre hoàn thiện cần tiêu thụ tại đây dao động khoảng 15.000 hộp đến 18.000 hộp. Nếu bán được hết sản phẩm, thu nhập của mỗi lao động có thể đạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng/tháng. Nhưng hiện nay, dù đã cố gắng ngày đêm, mức thu nhập từ nghề đóng gói tăm tre của mỗi hội viên HNM phường Nam Định chỉ đạt từ 1 triệu đồng đến 1,3 triệu đồng/tháng.
Thiết nghĩ, việc mua ủng hộ tăm tre đối với người mù là việc làm có ý nghĩa nhân đạo, vừa thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, vừa giúp cho hội viên người mù có công ăn việc làm, từng bước thoát nghèo, có thu nhập để ổn định cuộc sống. Đối với học sinh, đây cũng là một trong những hoạt động giáo dục truyền thống về lòng nhân đạo, giúp cho các em biết sẻ chia, quan tâm, giúp đỡ người gặp khó khăn, hoạn nạn, nhất là những người kém may mắn như người mù. Chỉ cần mỗi giáo viên, học sinh mua giúp người mù một hộp tăm tre thì tại một trường học sau sát nhập hiện nay đã có hơn một nghìn hộp tăm tre được tiêu thụ...Và con số ước tính sẽ lớn hơn rất nhiều nếu có thêm những tấm lòng cảm thông, chia sẻ, trợ giúp tiêu thụ tăm tre người mù tại các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.
Mong rằng, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học và người dân trên địa bàn phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để hội viên người mù tiêu thụ sản phẩm tăm tre, chổi đót, giúp họ có thêm thu nhập để ổn định cuộc sống. Đây cũng là hành động thiết thực góp phần thực hiện “không để người dân nào bị bỏ lại phía sau”.
Bình luận bài viết