![]() |
| Mô hình cổng làng Mông Phụ. (Ảnh: Internet) |
Trên cơ sở số liệu đo đạc công phu, giáo sư, kiến trúc sư người Nhật Bản Ejima Akiyoshi đã phục dựng lại mô hình cổng làng Mông Phụ theo tỉ lệ 1/10 bằng loại gỗ quý bách hội của Nhật Bản và gỗ ramin của Đông Nam Á, làm cột tròn.
Mô hình được phục dựng với kích thước dài 90cm, rộng 60cm, cao 63cm, bằng 1/10 so với kích thước thật. Tất cả các cấu kiện đều làm y như thật, có thể tháo lắp dễ dàng. Ngoài phục vụ cho trưng bày, giới thiệu đến công chúng, mô hình cổng làng còn được sử dụng trong công tác giảng dạy, tập huấn về tu bổ.
Theo giáo sư, kiến trúc sư Ejima Akiyoshi, để phục dựng mô hình cổng làng Mông Phụ, ông đã điều tra lấy thông tin về công trình đó, nghiên cứu đo đạc về hiện trạng của công trình và quyết định những bước để tiến hành tu bổ, trong đó dùng mô hình để phục dựng lại phần mất của công trình kiến trúc.
Thông qua mô hình đó, giáo sư, kiến trúc sư đã lấy ý kiến của người dân để bổ sung những điểm các chuyên gia đã hình dung, từ đó đưa lại hình ảnh phục dựng cho giống với phần bị mất một cách gần gũi nhất.
Việc tiếp nhận mô hình cổng làng Mông Phụ do giáo sư, kiến trúc sư Ejima Akiyoshi trao tặng cho Bảo tàng Hà Nội bảo quản, lưu giữ và phát huy nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa làng cổ Đường Lâm, trong đó có di tích cổng làng Mông Phụ.
Giáo sư, nhà giáo Nhân dân Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam khẳng định, chính giáo sư, kiến trúc sư Ejima Akiyoshi là người xây dựng thiết kế giúp Hà Nội trùng tu cổng lại cổng làng Mông Phụ.
Sau khi về Nhật, với số liệu thu thập được, ông tự mình làm mô hình cổng làng Mông Phụ. Đây là mô hình bằng gỗ quý, thu nhỏ, rất trung thực với thực tế.
Nếu cổng làng Mông Phụ chẳng may có sự cố nào đó, từ mô hình này, chúng ta có đủ số liệu, mô hình để phục dựng lại gần như 100%.
![]() |
| Giáo sư, kiến trúc sư Ejima Akiyoshi giới thiệu và hoàn thành công đoạn lắp mô hình. (Ảnh: Internet) |
Giáo sư Ejima Akiyoshi là người có nhiều năm gắn bó với việc trùng tu, phục dựng các công trình kiến trúc cổ của Việt Nam. Ông từng có bốn năm làm việc tại Hội An, từ 1996 đến 2000. Riêng tại làng cổ Đường Lâm - một quần thể di sản kiến trúc đã được công nhận là Di tích cấp quốc gia, Giáo sư Ejima Akiyoshi làm việc liên tục từ năm 2007 đến năm 2012, với 17 đợt nghiên cứu, tu bổ. Thời gian dài nhất ông làm việc liên tục tại Đường Lâm là tám tháng.
Giáo sư rất say mê với không gian, kiến trúc làng cổ của làng Đường Lâm. Trong thời gian làm việc tại đây, ông đã giúp chính quyền, nhân dân địa phương phục dựng cổng làng Mông Phụ - một trong những làng cổ ở Đường Lâm, khi đó đã bị xuống cấp. Nhiều cấu kiện khi đó đã bị hỏng. Giáo sư Ejima Akiyoshi đã dựng lại mô hình thu nhỏ, tham khảo ý kiến của người dân trước khi triển khai trên thực tế.
Trong buổi tiếp nhận mô hình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội bày tỏ sự trân trọng tình cảm Giáo sư Ejima Akiyoshi trong việc giúp đỡ TP Hà Nội tu bổ các di tích cũng như món quà Giáo sư Ejima Akiyoshi gửi đến Hà Nội. Thông qua hoạt động của Giáo sư Ejima Akiyoshi, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục được vun đắp bền chặt.
Bình luận bài viết