Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Đức Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp, nội chính trên địa bàn.
Theo quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” do có nhiều thành tích và đóng góp thiết thực cho công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và ngành Tòa án, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ công lý, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Đức Thuận nhấn mạnh, trong những năm qua, mối quan hệ phối hợp giữa Công an tỉnh và Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh luôn được duy trì chặt chẽ, hiệu quả. Hai ngành thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án cũng như giải quyết các vụ việc phức tạp phát sinh tại địa phương. Sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan trong khối nội chính đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân vào pháp luật.
Trong bối cảnh cải cách tư pháp đang được đẩy mạnh theo các chủ trương của Đảng và Nhà nước, việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, đặc biệt là giữa Công an và Tòa án, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án mà còn là điều kiện để bảo đảm quyền con người, quyền công dân, bảo vệ công lý và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Là người đứng đầu lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận thời gian qua đã trực tiếp chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Công an tỉnh đã tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao chất lượng điều tra, xử lý các vụ án, đồng thời chú trọng công tác xây dựng lực lượng, cải cách hành chính và chuyển đổi số trong ngành công an.
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nhiều chương trình kiểm tra, hỗ trợ cơ sở, xây dựng trường học, bảo đảm an ninh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa đã được triển khai hiệu quả, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương.
Phát biểu sau khi nhận Kỷ niệm chương, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận bày tỏ sự trân trọng trước sự ghi nhận của Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đối với những đóng góp của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định đây là niềm vinh dự lớn lao đối với cá nhân cũng như tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.
“Phần thưởng hôm nay không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân tôi mà còn là sự động viên đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tuyên Quang. Đây sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp với ngành Tòa án và các cơ quan tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ công lý và phục vụ nhân dân”, đồng chí Nguyễn Đức Thuận nhấn mạnh.
Theo lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang, việc trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” không chỉ thể hiện sự ghi nhận đối với những cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Đây là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Lễ trao tặng diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, phối hợp giữa các cơ quan nội chính trên địa bàn tỉnh. Sự kiện cũng là minh chứng cho mối quan hệ phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa lực lượng Công an và ngành Tòa án, hướng tới mục tiêu chung là bảo vệ công lý, giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.
Bình luận bài viết