Hà Nội
Thứ 4, 21/01/2026
Nhiều mây
24°C

Chung tay xoa dịu nỗi đau của nạn nhân “da cam” không là trách nhiệm của riêng ai

08/08/2022 12:51
3:12
Ngày 8/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm 61 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2022). Hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thảm họa da cam, công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học xảy ra trong chiến tranh ở Việt Nam. Đồng thời nêu cao sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học, công tác chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ các nạn nhân.

Nỗi đau của những nạn nhân chất độc da cam/dioxin, nỗi đau không của riêng ai. 

Tham dự, có Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Bạch Mai - Thành Uỷ viên, Phó trưởng Ban dân vận Thành uỷ TP Hồ Chí Minh; Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh – Phó Chính ủy Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Trung Bảo – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh; Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh – Phó Chính ủy Cty Tân Cảng Sài Gòn; đ/c Nguyễn Hữu Long - Đại diện Hội CCB TP Hồ Chí Minh; Bác sĩ, Anh hùng lao động, Thầy thuốc Nhân dân Tạ Thị Chung; Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - Phó chủ tịch Trung ương hội, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh cùng quý khách mời quốc tế, đại diện các sở, ban, ngành trên địa bàn Thành phố.

Thông qua chương trình, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh tuyên truyền hiểu rõ thêm về hậu quả chất độc da cam/dioxin và cũng như trao tặng kỷ niệm chương vì nạn nhân chất độc da cam của Trung ương hội, trao học bổng cho con cháu nạn nhân các quận huyện có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vinh danh, tri ân tấm lòng vàng tập thể, cá nhân đã đồng hành với Hội thực hiện các chương trình chăm lo cho nạn nhân.

Đại diện của 238 em học sinh là con em gia đình nạn nhân da cam nhận hỗ trợ từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh. 

Hội nạn nhân chất độc da  cam/dioxin TP Hồ Chí Minh đã vinh danh, tri ân và trao tặng kỷ niệm chương của Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho 39 cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đóng góp công sức, tiền và hiện vật trong hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Tại lễ kỷ niệm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã trao tặng 235 triệu đồng cho đại diện 268 cháu học sinh là con em các gia đình nạn nhân da cam.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - Phó chủ tịch Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội, Thành ủy Thành phố, Ban Dân vận, UBND Thành phố, UBMTTQ Việt Nam Thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu, vươn lên, xây dựng và củng cố đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng đáng với truyền thống “Đoàn kết - Nghĩa tình- Trách nhiệm – Vì nạn nhân chất độc da cam” - Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ cho biết.

Chiến tranh đã lùi xa trong dải đất hình chữ S nhưng nỗi đau của những nạn nhân chất độc màu da Cam cả về  thể xác lẫn tinh thần vẫn còn hiện diện qua ba bốn thế hệ. Vẫn còn đó những gia đình không may mắn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi di chứng của Chiến tranh. Chất độc da cam đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm từ năm 1975 đến nay có gần 1 triệu người đã mất, còn hơn 3 triệu người là nạn nhân phải đương đầu với những đau đớn về thể xác và muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Giải quyết hậu quả chất độc da Cam, hàng gắn vết thương chiến tranh là lương tâm trách nhiệm, đạo lý đối với những người đã chiến đấu hi sinh vì Độc lập, Tự do của Tổ quốc. Vừa là vấn đề xã hội Nhân đạo đối với đồng bào ở những vùng bị ảnh hưởng bởi chất độc da Cam.

Qua 17 năm thực hiện chương trình, Hội  Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, cá nhân, nhà hảo tâm giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Có thể thấy đời sống của nạn nhân từng bước một cải thiện rõ rệt như hỗ trợ vốn, xây nhà tình thương, sửa chữa chống dột. Nạn nhân chất độc da cam được chăm sóc sức khỏe y tế, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, cấp xe lăng, trợ cấp học bổng, bảo hiểm Nhân Thọ. Những cảm thông sâu sắc cũng như hỗ trợ thiết thực từ các Tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, bạn bè Quốc tế đã dành cho nạn nhân chất độc da cam, dioxin trong suốt quá trình chữa lành vết thương chính là những nghĩa cử cao đẹp và rất đáng trân trọng.

Giáo sư, Bác sĩ, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam chia sẻ về chương trình. 

Nhiều gia đình rất đau xót khi thành viên của gia đình bị ảnh hưởng, chịu tác động nặng nề bởi chất độc da Cam. Trong thời gian diễn ra cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược, nhiều người dân, nhiều cán bộ, chiến sĩ của ta đã phải hứng chịu sự tác động, hậu quả của chất độc da cam cho đến tận ngày nay, nhiều gia đình, qua nhiều thế hệ vẫn chịu ảnh hưởng. Vấn đề chăm lo cho các nạn nhân chất độc da cam là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân chứ không của một riêng ai…” - Giáo sư, Bác sĩ, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng cho biết.

Giáo sư, Bác sĩ, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng thăm hỏi sức khỏe anh Nguyễn Đức, nạn chất độc da cam lớn lên từ làng SOS Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh). 

Từ đầu năm 2022, toàn Hội đã tích cực vận động nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da Cam bằng tiền và hiện vật với tổng giá trị 9,6 tỷ đồng, để thực hiện các chương trình chăm lo cho 10.300 lượt nạn nhân da cam. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là vấn đề từ thiện nhân đạo mà trước hết là hành động đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với đất nước, thể hiện đạo lí "Uống nước nhớ nguồn", nâng cao truyền thống "Thương Người như thể thương thân" của dân tộc ta, là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam. Không chỉ góp phần vào phát triển kinh tế, văn hoá xã hội mà còn đối với sự ổn định chính trị, bảo tồn thuận xã hội, tăng cường thế trận lòng dân, nâng cao sức mạnh bảo vệ Tổ quốc cho tình hình mới.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...